Smartphone ‘xếp hình’ Project Ara chính thức dưới quyền phát triển của Google

    H.A,  

    (GenK.vn) - Đây là động thái mới nhất sau khi Google quyết định bán Motorola cho Lenovo.

    Một tháng trước đây, Motorola được xác nhận là đang thực hiện một dự án đầy táo bạo mang tên Project Ara hay còn gọi là smartphone lắp ghép. Thiết kế của Project Ara bao gồm bộ khung xương endo và các module tháo rời. Endo là một khung có thể chứa các module. Một module là một bộ phận của smartphone như màn hình, vi xử lý, bàn phím, pin gắn ngoài hoặc một thứ mà thậm chí bạn chưa từng nghĩ ra. Tuy nhiên, vừa qua, Google đã công bố bán lại Motorola Mobility cho hãng công nghệ Trung Quốc Lenovo với mức giá được coi là khá rẻ mạt: 2,91 tỷ USD. Nói rẻ là bởi Google đã từng phải bỏ ra tới 12,5 tỷ USD để có được Motorola hồi 2011. Do đó, số phận của dự án Project Ara lập tức được đặt một dấu hỏi lớn.

    May mắn là gã tìm kiếm khổng lồ đã nhanh chóng trấn an những người đang quan tâm tới dự án Project Ara. Theo đó, nhóm phát triển công nghệ cao cũng như các bằng sáng chế của Motorola sẽ vẫn ở lại với Google. Toàn bộ các nhân viên khoảng gần một trăm người tham gia dự án Project Ara sẽ gia nhập nhóm Android của Google và chuyển địa điểm làm việc từ Sunnyvale tới trụ sở chính của Google tại Mountain View, California.

    Như vậy với động thái kể trên, rõ ràng Google sẽ quyết tâm dành một nguồn lực không nhỏ để theo đuổi dự án phát triển smartphone có khả năng lắp ghép và thay thế linh kiện rời Project Ara. Với Project Ara, bạn có thể tập trung mua các module camera nếu thích chụp hình, hoặc bạn cũng có thể mua module màn hình độ nét cao để phục vụ giải trí... Liệu Project Ara có thay đổi được cách người dùng tiếp xúc với smartphone như Apple đã từng làm với iPhone hay không?

    Tham khảo: PhoneArena.com

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ