Thị trường cuối tháng 6: Zenfone hạ nhiệt và sự trở lại ngoạn mục của Lumia

    Yến Thanh,  

    (GenK.vn) - Hiện tượng này có lẽ sẽ sớm kết thúc, bởi theo quy luật của thị trường, sau khi đã rất “hot” thì bất cứ sản phẩm nào cũng đều có thời điểm phải chững lại và thay vào đó là sự đi lên của một dòng sản phẩm khác.

    Tóm tắt bài viết:

    - Đã từng có thời điểm, Zenfone được suy tôn làm ông vua của dòng điện thoại tầm trung và được dự đoán là sẽ làm mưa làm gió trong thời gian tới.
    - Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dường như chiếc smartphone mang thương hiệu Asus đang có dấu hiệu hạ nhiệt.
    - Thay vào đó, người dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới dòng điện thoại giá rẻ của Nokia.


    Trong bối cảnh di động toàn cầu đang dần rơi vào trạng thái bão hòa, thì thị trường điện thoại tại Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Minh chứng là một loạt các smartphone cao cấp như Galaxy S5, HTC One M8 hay Xperia Z2 đang tỏ ra khá ế ẩm, còn dòng điện thoại giá rẻ tầm trung cũng đang có dấu hiệu chững lại sau nhiều tuần khởi sắc. Đặc biệt chính là việc dòng điện thoại Zenfone đang dần hạ nhiệt, trái với những dự đoán trước đây rằng các thiết bị của Asus sẽ làm mưa làm gió tại Việt Nam cho tới thời điểm cuối năm.

    Thị trường cuối tháng 6: Zenfone hạ nhiệt và sự trở lại ngoạn mục của Lumia

    Tuy nhiên, người dùng và các nhà phân phối cũng ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của dòng smartphone mang thương hiệu Nokia vốn đã đi sâu vào tiềm thức người Việt Nam. Theo đó, ngoài các thiết bị Lumia chạy Windows Phone, thì người dùng cũng quan tâm hơn tới loạt điện thoại Nokia X chạy Android. Để làm rõ hiện tượng trên, GenK đã có mặt tại một số các chuỗi cửa hàng lớn như Thế giới di động (11A Thái Hà, Hà Nội), Siêu thị điện máy Trần Anh (159 Thái Hà, Hà Nội) hay Hoàng Hà Mobile (122 Thái Hà, Hà Nội), nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh về thị trường di động tầm trung hiện nay.

    Zenfone hạ nhiệt, chờ đợi “kẻ” soán ngôi

    Có thể nói, Zenfone chính là dòng điện thoại tầm giá 4 triệu đồng đáng mua nhất lúc này. Điều đó thể hiện qua sức mua của người dùng đối với 2 smartphone đình đám là Zenfone 4Zenfone 5 trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua. Nhờ có sự xuất hiện của bộ đôi điện thoại mang thương hiệu Asus mà các cửa hàng liên tục rơi vào trạng thái hết hàng, cháy hàng hoặc chờ sản phẩm, điều mà ít nhà phân phối nào có thể tưởng tượng vào thời gian qua. Thậm chí, đã có lúc, nhiều chuyên gia còn cho rằng, với mức tiêu thụ “khủng” của Zenfone thì nhiều khả năng, dòng điện thoại này sẽ lên ngôi vương tại thị trường Việt và sẽ làm mưa làm gió tới hết năm nay.

    Tuy nhiên, bất kì smartphone nào cũng đều có thời của mình, và việc suy yếu là lẽ dĩ nhiên, Asus Zenfone cũng nằm trong vòng xoáy đó. Dạo qua một vòng các cửa hàng lớn nhỏ hiện nay, tình trạng chung được ghi nhận chính là việc Zenfone đang tỏ kém thu hút người dùng so với khi mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Lý giải cho hiện tượng này, anh Tuấn, một khách mua hàng tại nhà phân phối Thế giới di động giải thích:

    “Dù không phải là chuyên gia, nhưng mình cho rằng, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Zenfone thời gian qua đã khá “hot” nên giờ “hạ nhiệt” là chuyện bình thường. Mình thấy giá bán hấp dẫn là một yếu tố thôi, quan trọng vẫn là chất lượng, chứ làm gì có ai mua điện thoại để chơi vài tháng xong lại đổi. Nghe nhiều anh em chia sẻ rằng Zenfone pin yếu lắm, nhất là con Zenfone 4, nên mình cũng chẳng mặn mà với thương hiệu này.”

    Cũng theo anh Tuấn, một nguyên nhân nữa dẫn tới việc Zenfone không bán chạy như trước chính là việc xuất hiện nhiều lựa chọn hơn đến từ dòng Nokia. Ngoài ra, anh cũng tỏ ra nghi ngại về chất lượng gia công của Zenfone, bởi giá thành rẻ mà cấu hình tốt vậy ắt hẳn sẽ có vấn đề.

    Thị trường cuối tháng 6: Zenfone hạ nhiệt và sự trở lại ngoạn mục của Lumia

    Đồng quan điểm với anh Tuấn, bác Minh, một người mua hàng đã đứng tuổi cũng chia sẻ:

    “Bản thân tôi không tin tưởng lắm với những dòng điện thoại mới xuất hiện, hiện tôi cũng đang sử dụng một chiếc HTC 8X mua từ đợt đầu, tới nay dùng vẫn tốt, thế mới thấy, đã mua là mua hẳn thương hiệu lớn mới yên tâm. Còn Zenfone, giá thành rẻ thật, nhưng thấy người ta chê cũng không phải ít. Hôm nay đi xem chiếc Lumia 630 hoặc Nokia XL xem có ổn không để còn sắm cho bà xã, không thì cũng mua Lumia 820 hay Moto G cho chắc.”

    Sự trở lại mạnh mẽ của Nokia

    Dễ thấy, trong phân khúc thị trường di động tầm trung với mức giá 4 hoặc 5 triệu đồng đổ lại, người dùng có khá nhiều sự lựa chọn cho bản thân nên việc Zenfone không còn gây sốt như trước là lẽ dĩ nhiên. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý chính là sự trở lại mạnh mẽ của dòng smartphone Nokia, từ những điện thoại chạy Windows Phone cho tới Android, tất cả đều được người dùng tỏ ra quan tâm nhiều hơn so với các dòng điện thoại mang thương hiệu khác. Chia sẻ với GenK, anh Nghĩa, một người dùng có mặt tại Siêu thị điện máy Trần Anh cho biết:

    “Mình dùng điện thoại của Nokia từ lâu lắm rồi. Bản thân mình là fan cứng của Nokia, chẳng tâng bốc gì đâu, nhưng phải công nhận, điện thoại Nokia chắc chắn và bền lắm, giá cả cũng phải chăng. Mà nói về Nokia thì máy ảnh là tốt nhất rồi còn gì. Thấy bảo, có chiếc XL vừa ra nên mình đến xem máy là chủ yếu. Công nhận cầm lên tay mới thấy, hàng Nokia bây giờ đẹp hơn nhiều rồi, chạy cũng mượt hơn. Mình đang tính mua một chiếc để tặng cậu em trai mới đỗ tốt nghiệp cấp 3.”

    Cũng theo anh Nghĩa, việc Nokia cho ra mắt thêm dòng sản phẩm Nokia X chạy hệ điều hành Android cũng là một điều thú vị. Bởi ngoài dòng Windows Phone truyền thống, người dùng sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn, đặc biệt là người dùng mê Android.

    Thị trường cuối tháng 6: Zenfone hạ nhiệt và sự trở lại ngoạn mục của Lumia

    Còn theo bạn Hoàng, một sinh viên đang theo học tại Hà Nội, thương hiệu Nokia sẽ là sự lựa chọn số 1 đối với người dùng trong thời gian tới.

    “Em là sinh viên, nên rất thích những điện thoại có kiểu dáng thời trang, em đang tính mua một chiếc Lumia 630, vừa rẻ lại vừa đẹp. Bản thân em cũng không thích Android cho lắm, phức tạp quá, thấy mấy cậu bạn dùng nhưng cũng hay kêu bị lag, giật nên cũng ngán. Với lại, mỗi người mỗi tính, Windows Phone đơn giản mà lại phù hợp với em.”

    Chia sẻ từ chính nhà phân phối

    Có thể nói, không chỉ người dùng mà chính các nhà phân phối cũng cảm nhận thấy rõ sự suy giảm của Zenfone trong thời gian vừa qua. Theo một nhân viên đứng quầy tại Trần Anh chia sẻ:

    “Đợt đầu tháng 6, khách tới mua điện thoại Zenfone nhiều lắm, hàng ngày có không biết bao nhiêu là khách tới đặt và nhận máy. Nhưng trong thời gian vừa qua, lượng Zenfone 4 và Zenfone 5 bán ra tại cửa hàng giảm hẳn. Trong khi đó, gần đây, có khá nhiều khách tới tham quan và chọn lựa dòng Lumia hay Nokia X. Tuy không phải ai cũng mua, nhưng rất có thể, Nokia sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho người dùng trong thời gian tới.”

    Cũng theo nhân viên này, đúng là mức bán ra của Zenfone đang giảm mạnh, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc không bán được hàng. Và hiện tượng này có lẽ sẽ sớm kết thúc, bởi theo quy luật của thị trường, sau khi đã rất “hot” thì bất cứ sản phẩm nào cũng đều có thời điểm phải chững lại và thay vào đó là sự đi lên của một dòng sản phẩm khác.

    Thị trường cuối tháng 6: Zenfone hạ nhiệt và sự trở lại ngoạn mục của Lumia

    Còn theo chia sẻ của đại diện Hoàng Hà Mobile, hiện tượng người dùng bớt quan tâm tới Zenfone trong thời gian vừa qua là có thật. Tuy nhiên, việc doanh số Zenfone sụt giảm không liên quan tới một số smartphone Nokia vừa ra mắt gần đây. Theo anh này, không chỉ Zenfone mà hàng loạt các tên tuổi từng gây sốt trước đây như Blackberry Z10 hay Lumia 630 cũng đang phải chịu cảnh ngộ tương tự. Lý do rất có thể là sau một loạt các tin đồn về việc xuất hiện “hàng dựng” trong thời gian gần đây khiến người dùng dè dặt hơn khi đưa ra quyết định mua điện thoại mới. Anh cũng hy vọng, trong thời gian tới, thị trường di động Việt sẽ khởi khắc hơn khi đón nhận một loạt những bom tấn như Lumia 930, iPhone 6 hay Galaxy Note 4 vào tháng 9 và tháng 10 năm nay.

    >>Loạt smartphone trong tầm giá 4 triệu đồng đáng mua nhất hiện nay

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ