Tưởng tượng về một Nokia bay cao cùng ‘giấc mơ’ Android

    H.A,  

    (GenK.vn) - Sau rất nhiều chờ đợi nhưng cuối cùng Nokia không thể cho ra mắt chiếc điện thoại Android của riêng mình dù nó chỉ là dòng máy giá rẻ.

    Như đã đưa tin, sau rất nhiều mong ngóng nhưng cuối cùng ‘giấc mơ’ Android cho Nokia đã không thể trở thành sự thật. Điều này đã gây ra sự nuối tiếc lớn cho những fan trung thành của hãng điện thoại Phần Lan. Bên cạnh đó, nền tảng của Google cũng không thể sở hữu những smartphone với camera PureView chất lượng đầu bảng đến từ cựu vương một thời. Thay vào đó, Nokia sẽ tập trung vào những thiết bị số thế hệ mới như kính thông minh. Để hiện thực hóa dòng sản phẩm kính thông minh, Nokia đang trong quá trình hoàn thiện tính năng sạc không dây, màn hình dẻo, cảm biến graphene siêu bền và công nghệ tương tác thực tế ảo (Augmented Reality) với mong muốn sớm đặt chân vào thị trường này để chiếm ưu thế trong tương lai. Tuy nhiên, nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn rất nhiều người trong số chúng ta đã từng tưởng tượng nếu Nokia chọn Android thay vì Windows Phone thì mọi chuyện giờ đây sẽ diễn tiến theo chiều hướng ra sao?

     

    Phần mềm

    Vật lộn suốt 3 năm cùng hệ điều hành Windows Phone non trẻ, Nokia đã cho thấy mình chính là đầu tàu nâng đỡ toàn bộ nền tảng của Microsoft. Đến giờ phút này, chúng ta có thể khẳng định rằng nếu Windows Phone chỉ có sự góp mặt của Samsung, HTC hay Huawei thì có lẽ nó cũng đã gục ngã rồi. Một bộ phận không nhỏ người dùng Windows Phone cho biết họ chọn mặt gửi vàng nền tảng này đơn giản chỉ vì “cái tên” Nokia. Trong khi đó, bản thân hãng điện thoại Phần Lan cũng tự mình nghiên cứu và đóng góp nhiều ứng dụng, phần mềm thậm chí cả công nghệ camera PureView trứ danh cho hệ điều hành của Microsoft.

     

    Nếu giả sử ngày đó, chúng ta có một Nokia đi theo tiếng gọi của Google, có lẽ những đóng góp của hãng cho Android cũng sẽ không hề nhỏ. Các dịch vụ bản đồ, Nokia Here, Nokia Camera Pro hay các tính năng như Glance đều sẽ trở thành vũ khí đắc lực lôi kéo người dùng mới. Android là một thế giới mở và Nokia thậm chí có thể bay cao và tự tạo cho mình cả một vương quốc ứng dụng đặc biệt là một giao diện người dùng đậm dấu ấn riêng. Với những tinh hoa tích tụ hàng chục năm, có lẽ thị trường Android sẽ trở nên sôi động thực sự khi có sự góp mặt của Nokia.

    Phần cứng

    Ngay sau khi Microsoft có ý định phát hành bản nâng cấp GDR3 dành cho hệ điều hành Windows Phone 8 với khả năng hỗ trợ chất lượng phần cứng cao hơn, Nokia chính là người đi đầu, nhanh chóng gia nhập sân chơi điện thoại lõi tứ vốn không còn là điều xa xỉ ở thế giới Android của Google. Tuy nhiên, một khi đã “chơi” thì Nokia cũng rất chịu “chi”, hãng lập tức trang bị cho phablet Lumia 1520 con chip Snapdragon 800 mạnh mẽ cùng màn hình 6 inch độ phân giải Full HD, các kiểm chứng cũng cho thấy rằng chất lượng màn hình của Nokia cũng thuộc hàng top hiện nay (độ sáng cao, có thể sử dụng cả với găng tay và hỗ trợ quan sát tốt dưới ánh nắng mặt trời nhờ công nghệ ClearBlack). Điều này cho thấy rằng nếu gia nhập binh đoàn Android, khả năng chạy đua vũ trang phần cứng của Nokia thậm chí cũng sẽ chẳng hề kém cạnh Samsung hay LG.

     

    Vi xử lý đi cùng màn hình khủng là chưa đủ cho thời đại công nghệ số hiện nay. Người dùng đặc biệt là giới trẻ thường có thói quen chụp ảnh khá nhiều bằng camera di động. Giữa Sony, Samsung hay LG, thật khó để phân định rõ ràng ranh giới mẫu smartphone của hãng nào có chất lượng vượt trội hơn cả. Tuy nhiên, nếu như đặt lên bàn cân này một chiếc điện thoại Nokia chạy Android với camera PureView 41 megapixel cùng công nghệ ổn định hình ảnh quang học OIS, tôi tin rằng không ít người sẽ chẳng ngần ngại “gọi tên” Nokia.

    Thiết kế

    Mỗi hãng điện thoại hàng đầu hiện nay thường có những mô-tuýp thiết kế theo chuẩn riêng mang đậm phong cách cá nhân. iPhone của Apple luôn đi kèm với các mỹ từ như sang trọng, lịch lãm, siêu mỏng hay siêu nhẹ. Trong khi đó, dàn “chân dài” Xperia đời 2013 của Sony lại lựa chọn phong cách Omnibalance vuông vắn, nam tính. Còn Samsung thì gần như rất dễ nhận diện với kiểu dáng bo tròn mạnh ở 4 góc và luôn sử dụng chất liệu vỏ nhựa.

    Còn Nokia thì sao, bạn nghĩ gì về những chiếc điện thoại Lumia với vỏ polycarbonate đi kèm vô số các màu sắc trẻ trung? Về cơ bản, nếu tiến đến với Android có thể Nokia sẽ đưa ra các thiết kế mới nhưng có lẽ cũng sẽ không khác nhiều với kiểu dáng của Lumia hiện nay. Bởi thực chất, chúng là chuỗi sản phẩm kế thừa của một tượng đài rất nổi tiếng trong quá khứ của hãng điện thoại Phần Lan, đó là chiếc Nokia N9.

     

    Hy vọng vẫn còn?

    Trong thời gian qua, những lời đồn đoán hay rò rỉ về các sản phẩm mới thường có độ chính xác khá cao bởi tính bảo mật thông tin của các nhà sản xuất phần cứng đã giảm sút khá nhiều. Không phải tự nhiên chúng ta có những giả thiết về việc Nokia phát triển điện thoại Android, ông cha ta đã có câu “có lửa thì mới có khói” và biết đâu dự án của hãng điện thoại Phần Lan chỉ bị trì hoãn. 2 năm sau Nokia có thể trở lại chiến trường smartphone bằng chính thương hiệu truyền thống của mình. Hy vọng thực sự vẫn còn cho những người luôn thôi thúc tiến lên. Nếu Nokia chịu thay đổi và chuyển mình, một khởi đầu mới chắc chắn đang chờ đợi hãng, dù đó không phải là Android thì biết đâu có thể là Ubuntu hay Sailfish?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày