Xiaomi đá LG ra khỏi top 5 hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới hiện nay

    TVD,  

    Theo thống kê mới nhất của Gartner, doanh số smartphone bán ra của Xiaomi đã tăng 20% và đạt 301 triệu chiếc trong quý thứ 3.

    Sau năm 2013 khá thất vọng, dường như hãng sản xuất điện thoại Trung Quốc Xiaomi đang có những bước tiến thần tốc trong năm 2014. Theo thống kê mới nhất của Gartner, doanh số smartphone bán ra của Xiaomi đã tăng 20% và đạt 301 triệu chiếc trong quý thứ 3.

    Không chỉ có doanh số ấn tượng, Xiaomi lần đầu tiên lọt vào top 5 hãng sản điện thoại lớn nhất thế giới và hất cẳng LG xuống vị trí thứ 6. Samsung vẫn đang dẫn đầu, mặc dù doanh số của hãng sản xuất Hàn Quốc đã giảm 8% trong quýnày, hiện đang chiếm 24,4 % thị trường smartphone trên toàn thế giới.

    Trong khi các hãng công nghệ hàng đầu đang chạy đua phát triển công nghệ và những sản phẩm cao cấp, những nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc chọn cho minh một hướng đi hoàna tàn khác. Đó là những sản phẩm rẻ hơn rất nhiều so với những gì  Samsung và Apple đang tạo ra.

    Hiện tại Samsung đã dẫn đầu nhờ một phần lớn doanh số bán ra của các sản phẩm phablet màn hình lớn, nổi bật nhất vẫn là dòng Galaxy Note. Tuy nhiên Apple cũng đã ra mắt chiếc phablet iPhone 6 Plus của mình nhằm cạnh tranh với đối thủ trong phân khúc mới này.

    Trong khi đó các hãng sản xuất điện thoại khác chưa có một sản phẩm phablet nào nổi trội có thể cạnh tranh với hai đối thủ trên. Sắp tới Google Nexus 6 có thể sẽ là chiếc phablet được rất nhiều người mong đợi.

    Còn với phân khúc smartphone hiện nay, những chiếc điện thoại giá rẻ của Trung Quốc đang dần chiếm lĩnh thị trường. Một phần vì giá cả cạnh tranh, một phần khác do chất lượng của các sản phẩm “made in China” đang dần được cải thiện tốt hơn.

    Theo engadget

    >>Hãng smartphone số 1 Trung Quốc Xiaomi sắp “tấn công” Việt Nam

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày