Cảm biến vân tay trên HTC One Max trở thành mục tiêu "hứng gạch"

    PV,  

    HTC One Max là mẫu phablet màn hình siêu lớn, đồng thời được trang bị cả bút cảm ứng và cảm biến vân tay khá giống Touch ID của iPhone 5s.

    Theo xu hướng hiện nay, cảm biến vân tay đang trở thành một tính năng thú vị được nhiều hãng di động áp dụng cho sản phẩm của mình. Tất nhiên, không hoàn toàn rập khuôn, mỗi công ty đều cố gắng tùy biến khá nhiều từ vị trí đặt đến tính năng của cảm biến vân tay. Phablet HTC One Max vừa trình làng được coi là phiên bản phóng to của siêu phẩm HTC One đình đám và cũng tích hợp cả cảm biến vân tay ở mặt sau máy. Ngoài chức năng hỗ trợ mở khóa điện thoại như TouchID của iPhone 5s thì cảm biến được đặt phía dưới camera của chiếc phablet HTC đầu tiên sẽ giúp người dùng mở ứng dụng nhanh chóng hơn thông qua các ngón tay khác nhau. Họ có thể gán sẵn các ứng dụng mình muốn mở theo các dấu vân tay khác nhau. Sau đó, chỉ cần đặt ngón tay tương ứng vào cảm biến là ứng dụng sẽ tự động được truy cập. Tuy nhiên, hàng loạt bài đánh giá nhanh về điện thoại này của các trang công nghệ nổi tiếng vừa qua lại không có những phản hồi tích cực với cảm biến vân tay trên One Max, thay vào đó là nhiều lời chê bai và cảm giác thất vọng.

     

    Dưới đây là tổng hợp một số đánh giá nhanh về cảm biến vân tay của One Max từ một số trang công nghệ uy tín trên thế giới.

    Trang tin công nghệ TechRadar cho rằng tỷ lệ nhận diện thành công vân tay trên One Max chỉ đạt 33 đến 40% trong khi ở iPhone 5S lên tới 90%. Người dùng thậm chí phải chạm đến vài lần mới có thể mở khóa One Max.

     

    Trong khi đó, The Verge cũng tỏ ra không mấy lạc quan với công nghệ cảm biến vân tay mà One Max ứng dụng. Người dùng sẽ phải phải thực hiện 2 bước để mở khóa: đầu tiên là bật màn hình, sau đó mới chạm ngón tay lên cảm biến (hệ thống của HTC nhận diện được 3 vân tay khác nhau). Một nguyên nhân khác cũng làm giảm độ chính xác của cảm biến vân tay của Max là cảm biến bị đặt sai vị trí. Hệ thống này đòi hỏi ngón tay phải để thẳng mới nhận diện chính xác, trong khi sử dụng thực tế, theo cách cầm máy thì ngón tay bạn sẽ luôn nằm chéo góc. Bên cạnh đó, việc nằm ngay dưới camera sau, chỉ cách nhau 6 mm cũng khiến người dùng đôi lúc đặt ngón tay nhầm vào camera và làm bẩn ống kính, từ đó ảnh hưởng tới chất lượng ảnh chụp. Với việc hệ thống thường nhận diện sai vân tay thì sớm muộn chức năng này trên One Max sẽ bị người dùng lãng quên, thà rằng họ dùng phím cứng và trượt ngón tay để mở máy còn hơn là tự chuốc lấy phiền toái và bực mình cho bản thân.

     

    Trang tin Android Central cũng đưa ra nhận xét thất vọng về One Max: "Dù không muốn nói ra, nhưng công nghệ vân tay trên iPhone 5S tốt hơn nhiều, còn với One Max, tính năng này sẽ sớm bị lãng quên".

    Điểm mạnh và điểm yếu

    Ngoài những kết luận về công nghệ cảm biến vân tay, The Verge cũng đã cho đăng bài đánh giá tổng thể về phablet HTC One Max. Theo đó, mặc dù không sở hữu phần cứng thuộc hàng top hiện nay thì hiệu suất hoạt động của Max vẫn khá tốt, đủ đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng. Bên cạnh đó, chất lượng màn hình của Max vẫn rất “bá đạo” nhờ những ưu điểm vượt trội của công nghệ Super LCD 3. Dù màn hình máy lớn, song mức độ hiển thị vẫn vô cùng chi tiết. Thêm nữa, thiết kế vỏ nhôm thừa hưởng từ HTC One vẫn được ưa chuộng và chưa có dấu hiệu lỗi thời. Cuối cùng, One Max còn sở hữu thời lượng pin rất ấn tượng, máy có thể sống sót tốt sau 1,5 ngày dùng.

     

    Tuy nhiên, chừng đó có lẽ vẫn chưa đủ để biến One Max trở thành hàng “hot” trên thị trường điện thoại di động cuối năm 2013. Bởi mẫu phablet này vẫn bộc lộ khá nhiều bất cập mà người dùng không dễ gì chấp nhận được. Bên cạnh khả năng hoạt động đáng thất vọng của cảm biến vân tay, thì Max bị coi là quá to và quá nặng. Máy dày tới 10,3 mm, nặng 217 g, từ đó làm ảnh hưởng rất nhiều đến tính di động của một chiếc smartphone. So với Galaxy Note 3 thì đây đã là một điểm trừ khá lớn rồi. Tiếp đó, camera UltraPixel cũng không gây được ấn tượng tốt, kể cả khi so sánh với camera của Galaxy S4 chứ chưa nói đến Xperia Z1 hay Lumia 1020. Không rõ vì lý do gì, Max còn bị cắt giảm cả công nghệ ổn định hình ảnh quang học OIS mà HTC One đã từng được trang bị. Giá cả cũng đang là băn khoăn của nhiều người. Mặc dù chưa công bố chính thức song theo những rò rỉ gần đây thì phablet 5,9 inch này sẽ không rẻ, tầm giá sẽ giao động trong khoảng 700 đến 800 USD.

     

    Với những đánh giá như vậy thì rất có thể HTC One Max sẽ trở thành một quả “bom xịt” của hãng điện thoại Đài Loan. Việc thiết thực cần làm bây giờ của HTC là nhanh chóng cải tiến lại cảm biến vân tay của Max nhưng điều này cũng không phải dễ dàng vì hãng đã công bố sẽ bán ra sản phẩm ngay trong tháng 10 trên nhiều thị trường, thời gian gần như là không còn. Nếu như canh bạc One Max không thành công, có lẽ "tượng đài một thời" HTC cũng sẽ phải đi theo vết xe đổ của BlackBery mà thôi.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ