Cộng đồng mạng hào hứng với trào lưu chụp ảnh "tự sướng" bằng tay cầm

    IcedT,  

    (GenK.vn) - Monopod dành cho smartphone và máy ảnh kích thước nhỏ đang trở thánh món phụ kiện không thể thiếu cho tín đồ "selfie".

    Tóm tắt bài viết:

    Trào lưu tự chụp ảnh bản thân phát triển mạnh mẽ với sự trợ giúp của các loại tay cầm monopod nhỏ gọn, có thể thay đổi chiều dài dễ dàng. Với giá bán từ 200 ngàn đồng tới 400 ngàn đồng (loại dành cho smartphone) hay tới hơn một triệu (loại dùng cho máy ảnh cơ động), loại phụ kiện này đang ngày càng được các tín đồ "tự sướng" săn đón.


    Công nghệ camera trên smartphone và những dòng máy ảnh nhỏ gọn ngày càng phát triển, cùng với đó là sự bùng nổ của hàng loạt phụ kiện dành cho nhu cầu “tự sướng” trên các thiết bị này. Bên cạnh những loại ống kính mắt cá, góc rộng hay macro chuyên dụng cho smartphone thì mới đây, những chiếc tay cầm nhỏ gọn hay còn được biết đến với tên gọi monopod đang dần trở thành thứ phụ kiện không thể thiếu dành cho những người đam mê chụp ảnh “selfie”.

    Cộng đồng mạng hào hứng với trào lưu chụp ảnh "tự sướng" bằng tay cầm

    Bắt nguồn từ những chiếc chân máy dành cho máy ảnh DSLR, các nhà sản xuất phụ kiện đã tung ra dòng monopod nhỏ gọn hơn dành cho máy ảnh du lịch, máy ảnh cơ động và đặc biệt là smartphone với phụ kiện gắn kèm. Ưu điểm của những sản phẩm này nằm ở kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo bên mình. Về cấu tạo, loại tay cầm này có cách thức sử dụng tương tự như các loại ăng-ten trên Tivi hay các máy thu sóng FM là có thể thay đổi độ dài dễ dàng bằng cách kéo ra hoặc thu lại, nhưng khác một điểm là có đường kính và độ bền cao hơn.

     

    Theo trao đổi với GenK, anh Huy Đức (Phóng viên công nghệ) cho biết chiếc tay cầm của anh có kết cấu khá chắc chắn và còn có dây móc giúp bảo quản và tránh tình trạng rơi rớt. Tuy nhiên, anh cũng đưa ra lời khuyên rằng không nên lắp các thiết bị chụp có trọng lượng lớn như máy ảnh DSLR lên những chiếc monopod “mini” này. Ngoài ra, người dùng khi chọn mua nên kiểm tra kỹ các khớp nối vì chúng chỉ được chế tạo từ nhựa. Với giá dao động từ 200 nghìn tới 400 nghìn đồng, anh cảm thấy rất hài lòng khi gắn chiếc HTC One M8 của mình lên monopod và sử dụng phụ kiện Mini để làm điều khiển.

    P.O.V Pole do SP-Gadgets sản xuất riêng cho máy quay GoPro có độ dài gần 1 mét (36 inch).

    P.O.V Pole do Gadgets sản xuất riêng cho máy quay GoPro có độ dài gần 1 mét (36 inch).

    Bên cạnh những chiếc monopod có xuất xứ phần lớn là từ Trung Quốc như đã nói ở trên còn có các phụ kiện tương tự nhưng được sản xuất riêng cho dòng máy quay cơ động mang thương hiệu GoPro. Dòng phụ kiện này được biết đến với tên gọi chung là “Pole” và được chế tạo với chất lượng cao hơn nhiều so với hàng Trung Quốc. Do vậy, giá bán của chúng cũng cao hơn ở mức từ 1 triệu đồng trở lên. Cá biệt, một số dòng Pole còn được tích hợp Remote nhằm giúp người dùng bắt khoảnh khắc dễ dàng hơn.

    Anh Chi và chiếc GoPro của mình.

    Anh Chi và chiếc GoPro của mình.

    Anh Trần Bội Chi, một Facebooker nổi tiếng với niềm đam mê nhiếp ảnh cho biết phụ kiện Pole đem lại cho chiếc GoPro Hero3 của anh khả năng khai thác linh hoạt được những khung hình tuyệt vời nhờ chụp ở tầm cao hơn so với chiều cao 162 cm của anh. Về sau, trong quá trình sử dụng, anh Chi phát hiện ngoài góc cao đặc thù rất có ưu thế, Pole còn cho phép triển khai rất nhiều góc chụp lạ, góp phần phát huy khả năng sáng tạo nên những bức ảnh đẹp của người cầm máy. Dù vậy, anh cũng khuyến cáo người dùng chỉ nên sử dụng các phụ kiện trên với loại máy ảnh cơ động nhờ khả năng chụp từ xa với ứng dụng trên smartphone. Anh cho rằng loại phụ kiện tương tự cho smartphone sẽ chỉ “hot” trong một thời gian ngắn do khả năng chụp kém linh hoạt.

     

    Để nâng cao trải nghiệm chụp ảnh bằng monopod với smartphone, có một số mẹo nhỏ để việc “tự sướng” trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bản nâng cấp iOS 8 (hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm) đã mang lại khả năng chụp hẹn giờ cho iPhone, hay một số smartphone Android LG cho phép người dùng ra lệnh chụp bằng câu lệnh như “Kim Chi”, vân vân. Ngoài ra, người dùng có thể kết hợp sử dụng với các loại ống kính mắt cá, góc rộng dành cho smartphone và cùng với sự trợ giúp của các ứng dụng chỉnh sửa để có được những bức ảnh "độc".

    >> Hé lộ Nokia Superman: Điện thoại Windows Phone chuyên để "tự sướng"

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày