Cuộc chạy đua màn hình lớn vẫn chưa có hồi kết.
Màn hình lớn, độ phân giải cao: Thành công
2012 chắc chắn là một năm cực kỳ thành công của “xu hướng màn hình lớn”. Các nhà sản xuất điện thoại liên tục tung ra các sản phẩm với kích cỡ màn hình ngày một lớn hơn và độ phân giải cũng cao hơn nhiều so với thể hệ trước đó. Giờ đây, thậm chí một smartphone có màn hình 4,3 inch cũng bị cho là “khiêm tốn”.
Các sản phẩm đáng chú ý bao gồm Samsung Galaxy S III (màn hình 4,8 inch, độ phân giải 1.280x720 pixel), Samsung Galaxy Note II (màn hình 5,5 inch, độ phân giải 1.280x720 pixel), HTC Droid DNA (màn hình 5 inch, độ phân giải 1.920x1.080 pixel), HTC One X (màn hình 4,7 inch, độ phân giải 1.280x720 pixel), Motorola Droid Razr HD và Droid Razr Maxx HD (đều có màn hình 4,7 inch, độ phân giải 1.280x720 pixel). Ngay cả iPhone 5 cũng tăng kích thước màn hình truyền thống từ 3,5 inch lên 4 inch.
Bộ xử lý lõi tứ: Thành công
Trở lại năm 2010, LG Optimus G2X là chiếc điện thoại Android gây ấn tượng mạnh cho người hâm mộ nhờ được trang bị bộ xử lý lõi kép Nvidia Tegra 2. Trong mùa xuân năm 2011, phiên bản Mỹ của thiết bị mang tên T-Mobile G2X trở thành điện thoại đầu tiên được bán ở thị trường Mỹ sở hữu chip 2 lõi.
Theo thời gian, công nghệ sản xuất chip điện thoại đã có nhiều bước tiến xuất sắc. Năm 2012 mở ra kỷ nguyên của CPU lõi tứ trên điện thoại di động. Hàng loạt smartphone được trang bị chip Snapdragon S4 Pro đã xuất hiện như LG Optimus G, LG Nexus 4 hay chip Exynos 4 của Samsung Galaxy S III đều mang lại hiệu suất làm việc rất cao.
NFC: Thất vọng
Kể từ khi dịch vụ thanh toán di động Google Wallet ra mắt năm ngoái, NFC (công nghệ giao tiếp tầm gần) đã được mô tả như là một công nghệ đỉnh cao có khả năng thâm nhập sâu vào thị trường đại chúng. Tuy nhiên, kế hoạch đầy tham vọng của Google đã bị “đình trệ” khi không có nhiều nhà cung cấp mặn mà với dịch vụ này.
Tuy nhiên, những ứng dụng của NFC còn khá rời rạc và đối với nhiều người nghĩ chúng thực sự không cần thiết. Nếu so với những kỳ vọng ban đầu, công nghệ NFC sẽ cần có những thay đổi theo hướng tích cực hơn để có thể mang lại những hiệu ứng lan rộng và hỗ trợ người dùng tốt hơn.
Bluetooth 4.0: Thất vọng
Trong năm 2011, công nghệ không dây Bluetooth 4.0 lần đầu tiên được ứng dụng trên điện thoại di động và bắt đầu tìm hướng phát triển mới trên iPhone 4S hay Motorola Droid Razr. Kể từ đó, Bluetooth 4.0 đã có mặt trên hầu hết các smartphone cao cấp bao gồm Samsung Galaxy S III và serie HTC One. Điểm cốt lõi về mặt công nghệ của Bluetooth 4.0 là các thiết bị có thể kết nối với nhau mà không cần tiêu thụ nhiều năng lượng. Ngoài ra, Bluetooth 4.0 còn có thể được ứng dụng thực tiễn trong các cảm biến của các thiết bị thể dục hay y tế.
Sạc không dây: Thành công
Nokia Lumia 920 đã mở đường cho cộng nghệ sạc không dây tiêu chuẩn Qi trở nên thịnh hành đối với các smartphone cao cấp. Ngay sau đó, HTC Droid DNA và LG Nexus 4 cũng hỗ trợ công nghệ này và hứa hẹn đem đến sự tiện dụng cho người dùng. Bạn sẽ không còn cần đến những bộ sạc phải cắm dây “loằng ngoằng” hay lo lắng vừa sạc vừa nhắn tin hay gọi điện sẽ làm pin bị “chai”. Công nghệ sạc không dây sử dụng từ trường của dòng điện xoay chiều sẽ giải quyết hoàn toàn các thiếu sót đang tồn tại trên công nghệ sạc cũ.
Camera trên điện thoại: Thành công
Trong năm 2012, camera trên các smartphone ngày càng được cải thiện và có thể rút ngắn dần khoảng cách với những chiếc máy ảnh DSLR chuyên dụng. Hầu hết các smartphone cao cấp đều được trang bị camera từ 8 đến 13 MP trong đó cá biệt Nokia 808 PureView sở hữu cảm biến lên tới 41 MP.
Nokia Lumia 920 hiện được ví như là ông vua chụp ảnh thiếu sáng với chất lượng cực tốt và khả năng chống rung khi quay video một cách đáng kinh ngạc. Bên cạnh đó, iPhone 5 hay Samsung Galaxy S III cũng đủ sức làm hài lòng người dùng với nhiều chế độ chụp như HDR, burst và panorama.
Thời lượng pin: Thành công
Ngay cả smartphone hiện đại nhất cũng có thể trở thành “cái chặn giấy” khi hết pin. Các thiết bị Android và Windows Phone thường có thời lượng pin khá khiêm tốn và nếu sử dụng với cường độ lớn, hầu hết các smartphone đều khó có thể “trụ” được một ngày.
Vào đầu năm 2012, Motorola đã tung ra điện thoại Droid Razr Maxx được trang bị pin dung lượng lớn 3.300 mAh. Tiếp sau đó, Droid Razr Maxx HD cũng trình làng với pin tương tự và thêm cả màn hình độ phân giải HD với thời lượng hoạt động đáng kinh ngạc. Trong năm 2013, người dùng sẽ có xu hướng lựa chọn những sản phẩm có thời lượng hoạt động “bền” hơn và do đó chắc chắn những smartphone trang bị pin dung lượng trên 3.000 mAh sẽ được quan tâm hàng đầu.
Tham khảo: Cnet
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Hết Facebook, tới lượt Telegram sập
Dịch vụ nhắn tin Telegram không thể truy cập tại Việt Nam từ 11 giờ tối ngày 26/4.
Tính năng AI của điện thoại Huawei gây tranh cãi bởi khả năng lột bỏ quần áo của bất cứ ai