Công nhân của Samsung tử vong vì khí độc

    Yến Thanh,  

    Samsung đã xác nhận tai nạn này vào ngày hôm nay trên trang web chính thức của mình.

    Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap News vừa đưa ra thông báo cho về một vụ việc rò rỉ khí Carbon Dioxide tại nhà máy Samsung ở phía nam Seoul khiến một công nhân chết ngay tại chỗ. Nguyên nhân được đưa ra là do sự cố về hệ thống chữa cháy của nhà máy. Đây được xem là tai nạn lao động mới nhất trong một chuỗi các vụ tai nạn tại các cơ sở của Samsung trong vòng 18 tháng qua. Điều này khiến dư luật đặt ra câu hỏi về sự an toàn trong quá trình hoạt động của các nhà máy Samsung tại Hàn Quốc.

       

    Vào tháng giêng năm năm ngoái, một tai nạn đáng tiếc liên quan đến việc rò rỉ axit flohydric tại nhà máy sản xuất chip của Samsung tại thành phố Hwaseong trong đó có một công nhân chết và bốn người khác phải nhập viện. Bốn tháng sau đó, cũng với sự cố tương tự, ba người khác cũng bị thương trong khi đang làm việc.

    Samsung đã xác nhận tai nạn này vào ngày hôm nay trên trang web chính thức của mình. Ngoài ra, hãng này cũng cho biết sẽ cố gắng để ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra lần nữa. Cảnh sát Hàn Quốc đang nhanh chóng tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ rò rỉ, tuy nhiên lại không nói gì về việc Samsung sẽ bị trừng phạt. Trước đó, dư luận vẫn chưa hết bức xúc sau khi hãng này chỉ phải bỏ ra 1000 USD tiền phạt cho tai nạn của nhân công trong năm ngoái.

    Tham khảo: Engadget

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ