Dân Trung Quốc vừa sở hữu chiếc iPhone 5 của riêng mình

    PV, Vũ Đức 

    Mới đây nhất, “con đẻ” iPhoue 5 vừa mới ra đời, đánh dấu sự lớn mạnh của công nghệ làm nhái mà thế giới quen gọi là “Shanzhai”.

    Những năm gần đây, thế giới của những chú dế tại Trung Quốc phát triển nở rộ, nhanh và mạnh như tằm ăn dâu. Số lượng smartphone được tiêu thụ tại thị trường này lên tới hàng chục triệu chiếc mỗi năm và chưa hề có dấu hiệu chững lại. Không những thế, nơi đây còn trở thành nguồn cung cấp sản xuất vô số điện thoại ăn theo các hãng nổi tiếng trên thế giới như Apple, LG, Samsung….
     
    Mới đây nhất, “con đẻ” iPhoue 5 vừa mới ra đời, đánh dấu sự lớn mạnh của công nghệ làm nhái Shanzhai lừng danh thế giới.
     
     
    Theo thông tin từ nguồn cung cấp, iPhoue 5 chính là một sản phẩm làm nhái của chú dế iPhone 5 nổi tiếng của Apple. Mặc dù chưa ra đời, nhưng đúng là thế hệ iPhone tiếp theo của Quả táo đã gây được nhiều cơn sốt trong làng di động toàn cầu, và tất nhiên là có bao gồm khách hàng tại Trung Quốc. Trong bối cảnh tâm lý khách hàng như vậy, iPhoue 5 đã ra đời.
     
    Thiết kế bề ngoài của chú rởm bao gồm bàn phím vật lý và màn hình cảm ứng kích thước nhỏ. Ngoài ra là cái tên rất có vẻ thô thiển iPhoue 5. Chữ “n” trong iPhone 5 đã bị đổi thành “u” trong tên sản phẩm giả để tạo nét quen mà vẫn hiểu rõ đó là hàng nhái. Ở Trung Quốc, dù là hàng giả, hàng nhái thì vẫn được tiêu thụ rất tốt. Đây là một đặc điểm khá lạ kỳ của khách hàng tại thị trường đông dân nhất thế giới này.
     
     
    Cách đây không lâu, một sản phẩm làm giả với mục đích tương tự đã được ra mắt. Dù chỉ là hàng nhái nhưng mẫu sản phẩm vẫn được quan tâm rất nhiều từ đường nét, kiểu dáng thiết kế lẫn tính năng bên trong. Dế rởm sở hữu vỏ đen, viền bạc, mang đậm chất Apple mà nếu không sành, rất có thể bạn sẽ hoa mắt khi phân biệt thật giả.
     
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ