Doanh thu của Apple đã vượt Microsoft, sóng điện thoại gây hại sức khỏe cho con người?

    PV, Thành Luân 

    Đà phát triển của Android quá nhanh đang thực sự là một nỗi lo cho iOS. Sóng điện thoại liệu có gây hại cho người sử dụng hay không? Doanh thu quý 1 năm nany của Apple đã vượt Microsoft là các tin chính trong ngày.

    Ứng dụng miễn phí trên Android nhiều hơn iOS
     
    Một tin vui cho những người dùng Android và ghét phải trả tiền để mua các ứng dụng: Theo kết quả thu được của nhóm Distimo vào tháng 3, lượng ứng dụng miễn phí của Android đã vượt mặt iPhone. Cụ thể lượng ứng dụng miễn phí trên Android vào khoảng 134.342, còn trên iPhone là 121.845. Và nếu cộng thêm cả ứng dụng miễn phí trên iPad thì cũng chỉ đạt đến con số 132.239, thua kém 1 chút so với Android. Sở dĩ Android có thể vượt lên như vậy là nhờ Apple đã “chắt lọc” khá kỹ các ứng dụng trên nền iOS. Nhưng nếu so về các tổng các ứng dụng thì iOS vẫn bỏ xa Android với số lượng lên đến 333.124 so với 206.143.
     
    Biểu đồ ứng dụng miễn phí (màu xanh) và ứng dụng trả tiền (màu hồng) của các hệ điều hành.
     
    Theo Distimo, cứ với đà phát triển như thế này thì lượng ứng dụng của Android sẽ sớm vượt qua iPhoneiPad cộng lại trong khoảng 5 tháng tiếp theo. Rõ ràng đây là viễn cảnh mà Apple chẳng hề mong muốn, tuy nhiên hãng vẫn có thể yên tâm một chút khi đối thủ Windows Phone vẫn còn cách họ rất xa, chỉ với hơn 10.000 ứng dụng.
     
    Tham khảo Engadget
     
    Tiếp tục tranh cãi về ảnh hưởng của sóng điện thoại tới sức khỏe con người
     
    Việc sóng điện thoại có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của con người đã là một vấn đề được đưa ra thảo luận cách đây gần 20 năm, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Cho dù rất nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng sóng điện thoại không có đủ năng lượng để gây tổn hại đến cơ thể người, nhưng theo một bản báo cáo mới đây của Bill Bruno, một nhà nghiên cứu sinh học thì ở trong một vài điều kiện nhất định, hạt photon trong sóng điện thoại có một vài ảnh hưởng xấu tới cơ thể người.
     
     
    Hạt photon có trong sóng radio, bao gồm ánh sáng (ánh sáng cũng là một loại sóng) và sóng điện thoại. Thông thường, đa số các sóng không đủ mật độ photon cần thiết để tạo ra năng lượng phá vỡ các liên kết hóa học trong cơ thể người. Tuy nhiên trong sóng điện thoại luôn có mật độ photon khá cao, và nếu tiếp xúc lâu dài sẽ dẫn đến những tổn thương không nhỏ.
     
    Tuy nhiên chúng ta cũng không nên hoảng sợ, lý thuyết mà Bill Bruno đưa ra vẫn cần khoa học kiểm chứng. Sẽ mất thêm nhiều năm nữa để thử nghiệm và cho ra kết luận cuối cùng.
     
    Tham khảo Phonearena
     
    Lần đầu tiên doanh thu của Microsoft thua Apple
     
    Bản báo cáo tài chính quý đầu năm 2011 của Microsoft đã được công bố. Một điều bất ngờ đã xảy ra, lợi nhuận của hãng này trong 3 tháng đầu năm là 5.23 tỉ USD, và lần đầu tiên trong lịch sử họ thua kém Apple với lợi nhuân lên đến 5.99 tỉ USD.
     
    Apple đã tỏ ra lấn lướt Microsoft
     
    Doanh thu mỗi quý của Apple lần đầu tiên đã vượt qua Microsoft cách đây 6 tháng. Nhờ sự bùng nổ của iPhone và “bom tấn” iPad, từ đó đến nay những bản báo cáo của Apple luôn vượt kỷ lục. Tuy rằng lợi nhuận thu được so với khoản đầu tư của mỗi sản phẩm từ Apple luôn kém hơn so với Microsoft. Theo bản báo cáo của cả 2 bên thì chỉ số này của Microsoft là 32%, trội hơn Apple với 24%. Nhưng các sản phẩm của Apple “đắt khách” hơn rất nhiều, đặc biệt là tại thị trường máy tính bảng. Và nếu Microsoft không sớm tăng tốc tại thị trường này thì con số 32% của họ cũng sớm bị Apple bắt kịp.
     
    Tham khảo Phonearena
     
    Vụ việc rò rỉ thông tin vị trí người dùng, Verizon "chữa cháy" bằng cách nào?
     
    Mới đây, Apple đã phủ nhận rằng hãng này không hề theo dõi người sử dụng. Theo họ vị trí của người dùng sẽ được ghi lại và gửi về tổng đài của Apple để giúp xác định GPS nhanh hơn. Và đáng nhẽ ra thông tin đó sẽ bị xóa đi sau đó, việc nó lưu lại trong một file chỉ là một lỗi và họ đang cố gắng sửa chữa . Tuy nhiên, lý do này chưa đủ để thuyết phục các chính trị gia trong Quốc Hội Mỹ, AppleGoogle sẽ có một buổi điều trần về vụ việc này vào ngày 10 tháng 5 tới đây.
     
    Lo sợ trước những rắc rối có thể vướng phải vì vụ scandal về smartphone này, Verizon Wireless hãng di động lớn nhất nước Mỹ quyết định "đi trước 1 bước". Và giải pháp mà Verizon đưa ra là gì? Một miếng dán. Đúng vậy, Verizon dự định dán lên tất cả các thiết bị của họ một miếng giấy ghi lại như sau:
     
    “Thiết bị này có khả năng xác định vị trí địa lý của người sử dụng, và kết hợp các dữ liệu này với thông tin khách hàng. Để tránh bị người khác truy cập được các thông tin này, người sử dụng hãy làm theo chỉ dẫn và cẩn trọng khi download, truy cập hay sử dụng các ứng dụng và dịch vụ mạng.”
     
     
    Không hiểu phương án này của Verizon có đủ sức thuyết phục hay không, nhưng dám chắc rằng đa số mọi người sẽ bóc mảnh giấy xấu xí này ngay khi họ mua điện thoại.
     
    Tham khảo 9to5mac
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ