Giải mã sự bùng nổ của chụp ảnh "tự sướng" và những hệ quả khó lường

    Tùng Phạm,  

    Chụp ảnh "tự sướng" đã trở thành trào lưu của giới trẻ.

    Bắt đầu bằng việc tìm lấy nơi có nguồn sáng vừa phải phía sau lưng, đứng trước gương của phòng tắm hay phòng thay đồ (nếu muốn khoe chiếc iPhone mới mua). Sau đó, bạn mở ứng dụng camera trên smartphone, chọn chế độ chụp camera trước, điều chỉnh điện thoại sao cho khuôn mặt mình xuất hiện đầy đủ trên màn hình của camera. Tiếp đến, tạo dáng với kiểu tóc được vuốt chỉnh lại, đôi mắt mở to, miệng tươi cười nhẹ hay bất cứ nét mặt nào mà mình cảm thấy đẹp rồi ấn nút chụp ảnh.

    Bức ảnh được chụp ra, bạn sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh trên điện thoại như Camera 360, Instagram, Snapseed .... rồi áp các bộ lọc vào đó, xóa bớt mụn, chỉnh mịn mặt, làm trắng da .... Đây rồi, một cô gái dễ thương hay cậu "boy" bước ra từ phim Hàn, bạn bắt đầu "up" "tác phẩm" của mình lên Facebook kèm theo một câu chú thích liên quan cũng được, chẳng liên quan cũng chả sao. Thế rồi bức ảnh từ từ nhận được những thông báo like, những bình luận khen ngợi kiểu như: "Xinh tóa, yêu yêu :3", "ù ôi chết thật, sao lại xinh thế này ..." Bạn cảm thấy thích thú vì được tán tụng và tung hô từ bạn bè hoặc những người mà mình chưa bao giờ nói chuyện. Những hành động liên tiếp như vậy bắt đầu được lặp đi lặp lại như một thói quen vô thức và thậm chí vài lần trong ngày. Đó chính là "tự sướng", trào lưu chụp ảnh chân dung của những người dùng smartphone, đặc biệt là các bạn trẻ. Không nhiều thì ít, chắc hẳn bạn đã "tự sướng" nhưng có bao giờ bạn tự hỏi vì sao "tự sướng" lại trở thành trào lưu như bây giờ.

    1. Mạng xã hội lên ngôi, cái tôi được đề cao

    Người nói phải có người nghe, "tự sướng" cũng như vậy. Chụp ảnh cho riêng mình sẽ là không đủ và các mạng xã hội như Facebook, Instagram chính là nơi để những người cuồng tín khoe các "khoảnh khắc để đời". Hết khoe thân, khoe của rồi đến khoe chiến tích, khoe lần đầu tiên "lên giường"…, mạng xã hội Facebook dường như đã trở thành nơi để thể hiện đẳng cấp của những con người đang sống ảo. Ở nơi đó, mỗi lượt like, từng bình luận khen ngợi lại là động lực để những bức ảnh tự sướng được ra đời nhiều hơn. Trong bối cảnh mọi người luôn được "kết nối" với nhau thông qua các mạng xã hội, ứng dụng OTT việc chia sẻ trở nên dễ dàng hơn thì chỉ sau vài phút hình ảnh của bạn đã được nhiều người biết đến.

    Không những thế, việc xuất hiện gương mặt của mình trong tấm ảnh cũng là cách để các bạn trẻ nói riêng và người thích chụp ảnh "tự sướng" nói chung thể hiện cái tôi, cá tính của mình mà cái chính là khoe vẻ đẹp trên khuôn mặt của mình, đặc biệt là khi những ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh đơn giản, hiệu quả xuất hiện quá nhiều trên các chợ ứng dụng. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên màn hình cảm ứng của thiết bị di động, chúng ta đã có thể một tấm ảnh với những nét đẹp phô ra, cái xấu xa thì đậy lại. Sử dụng bức ảnh đó, người ta tự tin hơn khi đăng lên Facebook bất chấp việc chúng có một chút hay quá nhiều sai khác. Cũng chính vì Facebook quá ảo và những người chẳng quen biết nhau cũng có thể dễ dàng kết bạn thì họ lại càng tự tin khi chia sẻ trên tường nhà mình.

    Ở góc độ tâm lý, người ta lý giải rằng con người luôn coi mình là trung tâm do đó họ luôn tự băn khoăn về hình ảnh của mình trong mắt người khác. Đó là lý do mà trong một bức ảnh chụp tập thể, bạn luôn có xu hướng nhìn vào hình ảnh của mình một cách lâu nhất xem mình xấu hay đẹp đồng thời đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy chụp ảnh "tự sướng" trở thành trào lưu như hiện nay. Từ đó, những bức ảnh "tự sướng" đã thay cho những dòng chữ mà chúng ta gửi đi trên mạng xã hội như một cách để khẳng định mình.

    2. Smartphone chụp ảnh ngày càng đẹp

    Thực tế là muốn chụp ảnh "tự sướng" đẹp thì smartphone của bạn phải chụp ảnh đẹp. Thật may là công nghệ camera trên những chiếc điện thoại đã có được nhiều thành tựu đáng kể đồng thời tạo tiền đề để "tự sướng" trở thành một trào lưu như hiện nay. Không những vậy, nắm bắt tâm lý các khách hàng, nhà sản xuất cũng thi nhau đưa ra nhiều mẫu smartphone tích hợp camera trước độ phân giải cao nhằm thỏa mãn các thượng đế. Có thể kể đến một số cái tên như Xperia C3, HTC Desire Eye, Lumia 730...Đó là chưa kể tới sự phát triển của những phụ kiện giúp người dùng có thể tự sướng một cách chuyên nghiệp hơn mà ở đây là gậy tự sướng. 

    Hệ quả của chụp ảnh tự sướng

    Hiển nhiên là cái gì lạm dụng quá cũng không tốt chút nào. Hệ quả của ham mê "tự sướng" đã được nói đến quá nhiều trong thời gian qua. Từ chuyện chàng trai tự tử vì gặp bạn gái quá khác ở ngoài đời cho tới những tai nạn mà người thích chụp ảnh tự sướng có thể gặp phải trong lúc tìm góc chụp hợp lý. Trên thế giới cũng đã có nhiều trường hợp người đăng ảnh bị kẻ xấu lấy ảnh rồi lắp ghép, chỉnh sửa... nhằm bôi nhọ hình ảnh khiến nạn nhân xấu hổ, tự ti đến mức tự tử. Nhiều người chỉ nhận thấy ưu điểm của các trang mạng xã hội, nhưng chưa lường hết những việc xấu có thể xảy ra. Và khi vướng vào rắc rối, không phải ai cũng đủ can đảm, tự tin để đối phó với làn sóng phản ứng từ bạn bè, xã hội. 

    Trước đó, còn xuất hiện nghiên cứu khoa học chỉ ra nghiện chụp ảnh tự sướng là dấu hiệu của bệnh tâm thần. Phần lớn mọi người đều cảm thấy vui vẻ khi bức ảnh mà mình chia sẻ trên mạng xã hội được yêu thích nhưng khi không thu hút được sự chú ý như mong đợi, họ quyết định chia sẻ ảnh nhiều hơn. Nếu lượt yêu thích vẫn không được cải thiện, họ sẽ cảm thấy mất tự tin và có thái độ tiêu cực với bản thân như cảm thấy không hài lòng với chính mình. Thiếu tự tin cũng đồng nghĩa với nguy cơ kìm hãm sự phát triển bản thân, hạn chế sự sáng tạo.

    Để theo dõi mức độ quan tâm của bạn bè, người chia sẻ sẽ thường xuyên kiểm tra số lượng "like" hay bình luận. Đây chính là dấu hiệu cho thấy thói quen chụp ảnh tự sướng trở thành vấn đề gây ảnh hưởng đến tâm lý của con người. Tùy từng cá nhân, thói quen này sẽ có tác động đến cảm xúc, tâm lý và cuộc sống ở nhiều mức độ khác nhau. Do đó, tốt nhất vẫn nên kiểm soát thói quen này, đừng để nó điều khiển quá nhiều tới con người của chúng ta.

    Sau "tự sướng" sẽ là gì?

    Chụp ảnh tự sướng vẫn đang trên đà bùng nổ, mỗi ngày có hàng nghìn bức ảnh tự sướng vẫn đang được tải lên các mạng xã hội. Tuy nhiên, chúng đã được biến đổi theo các cách khác nhau, độc đáo có, lạ đời và phản cảm cũng không ít. Một trong những xu hướng mới bùng nổ trong năm nay đó chính là Wefie, trào lưu chụp ảnh tự sướng với nhiều người cùng một lúc hay còn gọi là chụp ảnh nhóm, có đông người.

    Nếu như khi chụp ảnh “Selfie” thì gần như bạn chỉ xuất hiện một mình trong bức ảnh, việc thể hiện cảm xúc trên tấm hình đôi khi không theo như ý muốn vì bị ảnh hưởng rất nhiều yếu tố khách quan khác nhau... Cũng có thể là chụp ảnh xong, bạn sẽ không cảm thấy tự tin với bức hình đã chụp và ngại chia sẽ với bạn bè hoặc cộng đồng... Trong khi đó, chụp ảnh "Wefie" ngày càng được yêu thích. Việc chụp ảnh nhóm, tiêu chí càng đông lại càng vui, càng nhiều người cười cảm giác càng sảng khoái. Khác với chụp ảnh "Selfie" lấy bản thân người chụp làm trung tâm của bức hình, "Wefie" cho phép cả nhóm bạn tha hồ thể hiện tinh thần tập thể, sự gắn kết bằng cách biểu hiện qua các cung bật cảm xúc trên gương mặt, sử dụng chung đồng phục hoặc một đặc điểm mà mọi người đều có.

    Những khoảnh khắc mang tính "nhí nhố", độc đáo, đậm "chất" nhóm trên bức ảnh mai sau lại trở thành kỷ niệm chung vô cùng đáng nhớ của cả nhóm bạn. Vì là nhóm nên chúng ta có thể tự tin chia sẽ cùng nhau những bức ảnh, thậm chí còn có thể chia sẻ rộng rãi hơn trên các trang mạng xã hội phổ biến. Tất nhiên, sẽ không chỉ dừng lại ở "Wefie" trong năm tới rất có thể một trào lưu chụp ảnh tự sướng mới sẽ lại được khai sinh. Hãy cùng chờ xem....

    >> Hàn Quốc đe dọa sẽ bỏ tù những người bán "gậy tự sướng"

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ