Google hướng dẫn lập trình viên qua mặt Apple để hiện quảng cáo trong ứng dụng

    Tùng Phạm,  

    Đây không phải là lần đầu tiên mà Google và Apple xung đột với nhau giữa vấn đề bảo mật và quảng cáo.

    Chúng ta đều biết 1 phần lớn doanh thu của Google đến từ các quảng cáo. Thế nên việc Apple buộc các lập trình viên sử dụng giao thức bảo mật mới trong hệ điều hành iOS 9 khiến họ gặp nhiều khó khăn để chèn quảng cáo vào ứng dụng đã gián tiếp làm ảnh hưởng tới gã khổng lồ tìm kiếm. Mới đây, Google đã đưa ra hướng dẫn giúp các lập trình viên có thể chèn quảng cáo dễ dàng hơn đối với giao thức bảo mật mới của Apple.

    Theo đó, chỉ cần chèn 1 đoạn mã nhỏ có 5 dòng do Google cung cấp, các nhà phát triển ứng dụng iOS đã có thể vượt mặt được cơ chế bảo mật App Transport Security (ATS) trong iOS 9 để cho phép các quảng cáo xuất hiện trong các ứng dụng. App Transport Security là phương thức bảo mật mới được Apple tích hợp trong iOS 9 để tăng tính bảo mật người dùng. Tuy nhiên, các lập trình viên đã và đang gặp nhiều khó khăn để áp dụng App Transport Security trong sản phẩm của mình. Và nếu không sử dụng cơ chế mới của Apple quảng cáo sẽ không xuất hiện trong ứng dụng đồng thời khiến họ mất doanh thu.

    Đoạn mã của Google khá đơn giản như sau:

    Đây không phải là lần đầu tiên mà Google và Apple xung đột với nhau giữa vấn đề bảo mật và quảng cáo. Trước đó, vào năm 2012, Google đã bị phạt 22,5 triệu USD vì hành vi phát tán quảng cáo tấn công vào người dùng trình duyệt Safari.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ