Google sở hữu bằng sáng chế điều khiển thiết bị từ mặt sau

    H.A, H.A 

    Với bằng sáng chế này, bạn có thể điều khiển chuyển trang hay lật ảnh từ mặt sau máy.

    Cơ quan bản quyền Mỹ (USPTO) vừa chấp nhận một bằng sáng chế mới của Google cho phép điều khiển thiết bị di động thông qua một tấm cảm ứng ở mặt lưng máy. Bằng sáng chế này có thể áp dụng cho nhiều sản phẩm khác nhau như smartphone, tablet, laptop. Theo đó, người dùng có thể lật trang sách ebook, xoay ảnh trong gallery, hay điều chỉnh trình chơi nhạc bằng cách tương tác từ mặt sau máy. 

    Google sở hữu bằng sáng chế điều khiển thiết bị từ mặt sau 1

    Tính năng này sẽ giúp ích và đem lại nhiều thuận tiện cho người sử dụng. Bạn không cần dùng tay chạm vào màn hình để chuyển trang mà chỉ cần chạm nhẹ ngón tay ở tấm lưng mặt sau.

    Google sở hữu bằng sáng chế điều khiển thiết bị từ mặt sau 2

    Tuy vào năm 2006, Apple đã từng đăng kí một bằng sáng chế tương tự lên USPTO cho phép dùng một tấm bề mặt cảm ứng ở phía sau để hỗ trợ cho màn hình cảm ứng chính. Nhưng bộ hồ sơ của Apple đã không được USPTO chấp thuận. Do đó, với bằng sáng chế điều khiển này, Google cũng không quá lo lắng về việc sẽ vướng phải các cuộc tranh chấp pháp lý với Apple.

    Tham khảo: PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ