Loạt smartphone ẩn danh hấp dẫn

    Tùng Phạm,  

    Loạt điện thoại tiềm năng nhưng nhanh chóng đi vào dĩ vãng.

    Hàng năm, có hàng triệu smartphone được ra đời với hàng trăm chủng loại khác nhau nhưng không phải smartphone nào tung ra cũng đạt được những thành công như mong đợi. Sự thiếu hấp dẫn là nguyên do chủ chốt cho những thất bại này. Trớ trêu thay có những chiếc điện thoại rất hấp dẫn, mang nhiều tiềm năng nhưng lại sớm đi vào dĩ vãng.

    1. Nokia N9

    Smartphone N9 của Nokia được giới chuyên môn và người dùng đánh giá rất cao về thiết kế với kiểu dáng nguyên khối ấn tượng. Song hành cùng thiết kế ăn điểm là hệ điều hành MeeGo với giao diện linh hoạt, dễ sử dụng và không hề kém cạnh so với các đối thủ thời đó. Tuy nhiên, chính vì hãng điện thoại Phần Lan đã không thể đàm phán thành công với các nhà mạng trên đất Mỹ để phân phối chính thức N9 nên smartphone này đã nhanh chóng chìm dần trong quên lãng.

    Nokia's N9 had a beautiful design and an operating system unlike anything on the market. Unfortunately, Nokia never worked out a deal with U.S. carriers — so most Americans never even knew it existed.

    2. Ubuntu Edge

    Ubuntu Edge dự án phát triển smartphone mang hệ điều hành Unbuntu sở hữu phần cứng hấp dẫn và kiểu dáng sang trọng. Smartphone này hứa hẹn sẽ mở ra kỷ nguyên mới mà điện thoại di động có thể thay thế máy tính để bàn. Về lý thuyết, Edge có thể chạy hệ điều hành Ubuntu Phone OS (hoặc Android, tùy thuộc vào sự lựa chọn của người dùng). Sau đó, khi bạn kết nối Edge với một màn hình máy tính qua cổng HDMI với các phụ kiện quen thuộc gồm chuột và bàn phím qua Bluetooth, Edge sẽ tự động chuyển sang chạy một phiên bản hệ điều hành Ubuntu Desktop OS dành cho máy bàn.

     

    Khi bạn di chuyển, Edge là một smartphone bình thường, nhưng ở nhà hay trong văn phòng, nó sẽ trở thành máy tính để bàn của bạn. Tất cả các tập tin cũng như các thiết lập riêng của người dùng đều được đồng bộ hóa giữa hệ điều hành di động và hệ điều hành desktop. Thậm chí khi đang dùng Edge với chức năng của hệ điều hành PC thì người dùng vẫn có thể gọi điện hoặc trả lời tin nhắn.

    Dẫu vậy, Canonical đã không thể kêu gọi số vốn đầu tư khoảng 32 triệu USD để có thể thương mại hóa dự án đầy triển vọng này. Hệ quả tất yếu là Ubuntu Edge đã gần như đã chết. Tuy nhiên ý tưởng của Canonical vẫn mang tiềm năng rất cao và hoàn toàn có thể được một hãng sản xuất khác tận dụng.

    3. Project S

    Project S cũng là một dự án smartphone cao cấp khác gặp thất bại do không thể kêu gọi vốn thành công dù rằng tiền vốn để hoạt động Project S ít hơn Ubuntu Edge rất nhiều. Nhìn chung smartphone Project S gây hấp dẫn bằng cấu hình khủng với chip 8 nhân cùng 3 GB RAM và màn hình 5,8 inch. Camera sau và trước của chiếc điện thoại này có thông số lần lượt là 16 megapixel và 2 megapixel trong khi viên pin cũng có dung lượng tương đối cao với 3.000 mAh.

     

    4. Smartphone màn hình E-Ink

    Với tính năng hiển thị thông báo và tiêu tốn rất ít năng lượng của màn hình E-Ink, công nghệ này nếu được đưa lên smartphone sẽ giải quyết tốt bài toán năng lượng trầm trọng mà các nhà sản xuất đang đau đầu tìm cách giải quyết. Mặc dù vậy, dự án này của E-Ink vẫn chỉ dừng lại trên giấy tờ. 

    7 chiếc smartphone hấp dẫn nhưng ít ai quan tâm tới 4
     

    5. YotaPhone

    Khá khẩm hơn dự án của E-Ink, YotaPhone ít nhất cũng đã ra mắt được smartphone sử dụng màn hình E-Ink với lời tuyên bố hiệu suất pin của điện thoại này sẽ được cải thiện 50%. Cả 2 mặt màn hình 4,3 inch trên thiết bị sẽ được trang bị lớp kính bảo vệ Gorilla Glass. Màn hình LCD ở mặt trước có độ phân giải 720x1280 pixel trong khi màn hình E-Ink ở mặt sau đạt mật độ điểm ảnh 200 dpi.

     Mặt trước với màn hình LCD (trái) và màn E-Ink (phải) ở mặt sau của sản phẩm.

    Mặt trước với màn hình LCD (trái) và màn E-Ink (phải) ở mặt sau của sản phẩm.

    Về phần cứng, smartphone này sở hữu vi xử lý lõi kép tốc độ 1,5 GHz cùng RAM 2GB, bộ nhớ 32/64GB (không hỗ trợ khe cắm thẻ micro SD), pin dung lượng 2.100mAh, camera 12MP ở mặt sau, camera 720p ở mặt trước và kết nối LTE.

    Việc trang bị 2 màn hình ở cả 2 mặt thiết bị về lý thuyết sẽ tạo độ dày lớn hơn so với thiết bị chỉ có 1 màn hình, tuy nhiên nhà sản xuất YotaPhone xác nhận sản phẩm smartphone này sẽ chỉ có độ dày ít hơn 10mm và trọng lượng chỉ 140gram. Tuy vậy, dù mang nhiều tiềm năng nhưng hiện nay nhà sản xuất YotaPhone mới chỉ được bán tại Nga.

    6. Điện thoại chạy hệ điều hành Tizen

    Tizen là dự án phát triển hệ điều hành di động mới dựa trên nhân Linux được phát triển dưới sự cưu mang của hai ông lớn là Samsung và Intel trong nỗ lực cố gắng giảm sự phụ thuộc vào nền tảng Android của Google. Thế nhưng, sự thiếu thốn về mặt ứng dụng của Tizen khiến hãng điện thoại Hàn Quốc vẫn chưa đủ mạnh dạn để sớm tung ra smartphone chạy Tizen đầu tiên. Và nếu có thể thành hiện thực, chúng ta sẽ phải chờ rất lâu nữa để được chứng kiến sự phổ biến của điện thoại chạy nền tảng di động Tizen.

    7 chiếc smartphone hấp dẫn nhưng ít ai quan tâm tới 6
     

    7. Lenovo K900

    Có thể coi Lenovo Idea Phone K900 là smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị vi xử lý lõi kép Intel Atom Clover Trail (Z2580) có tốc độ 2 GHz. Điểm ăn tiền có thể thấy ngay từ Lenovo Idea Phone K900 đó là bộ vỏ được gia công bằng hợp kim thép và polycarbonate trông sáng bóng và rất sang trọng.

    Lenovo K900: Smartphone thiết kế ấn tượng với chip Intel
     

    Lenovo K900: Smartphone thiết kế ấn tượng với chip Intel

    Bên cạnh vi xử lý, cấu hình của Lenovo K900 vẫn khá mạnh mẽ với 2 GB RAM cùng màn hình cảm ứng 5,5 inch cho độ phân giải 1.080x1.920 pixel có thể tương tác được với găng tay và bút. Ngoài ra là cảm biến camera Exmor có độ phân giải 13 megapixel. Lenovo K900 sẽ hoạt động trên nền hệ điều hành Android 4.2 cùng dung lượng pin 2.500 mAh. Đáng tiếc là máy không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mà chỉ có 16 GB bộ nhớ trong. Đáng tiếc hơn nữa là Lenovo K900 mới chỉ được bán ở một số thị trường thay vì toàn cầu.

    Tham khảo: BusinessInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ