Nếu ra mắt một thiết bị chạy Android, BlackBerry chẳng khác nào tự tát vào mặt mình

    zknight,  

    Một thiết bị BlackBerry chạy Android xuất hiện không đem lại lợi ích đáng kể nào cho cả hai phía.

    Theo một nguồn tin từ Reuters vào thứ Năm tuần trước, BlackBerry có thể sắp cho ra mắt một mẫu điện thoại mới với bàn phím trượt và chạy trên hệ điều hành Android của Google. Nếu điều này là sự thật thì mọi nỗ lực của BlackBerry trong suốt những năm gần đây nhằm lấy lại vị thế của một hãng sản xuất smartphone hàng đầu đã chính thức thất bại.

    Một điện thoại BlackBerry chạy Android sẽ mang những tín đồ của BlackBerry sang cộng đồng Android, nhưng thật khó để có thể thấy những tác động ngược lại. Android chẳng thể giúp BlackBerry, và họ cũng chẳng cần thêm người sử dụng nữa. Trong khi đó những developer đã gắn bó với BlackBerry lại đột ngột bị mất phương hướng.

    BlackBerry có ý định ra mắt một mẫu điện thoại chạy Android?

    Một thiết bị BlackBerry mới chạy Android ?

    Nếu các nguồn tin từ Reuters là chính xác, BlackBerry sẽ sớm có động thái ra mắt các thiết bị BlackBerry chạy Android. Những tin đồn mới nhất cũng thừa nhận một smartphone nắp trượt đến từ BlackBerry với cả bàn phím QWERTY và màn hình cảm ứng sẽ là sản phẩm tiếp theo được ra mắt.

    Tuy nhiên, chính BlackBerry lại lên tiếng khẳng định rằng họ không cần thiết phải khai tử hệ điều hành BlackBerry 10 của mình. Trong một tuyên bố với Reuters, đại diện BlackBerry vẫn cam kết rằng hệ điều hành của họ là hệ điều hành cung cấp bảo mật và hiệu suất tốt nhất hiện nay.

    Nhưng chúng ta cũng dễ dàng thấy rằng tuyên bố của BlackBerry đang không ăn khớp với điều hãng này đang thực hiện. Blackberry đã thực sự chấp nhận giải pháp đa nền tảng, với hai mẫu điện thoại Passport và Classic đều có thể cài đặt các ứng dụng Android. Nhiều nhận định cho rằng Blackberry chẳng gặt hái được gì từ hệ điều hành OS10 của mình và nên bỏ chúng lại phía sau. Những con át chủ bài của Blackberry như khả năng đa nhiệm, giải pháp bảo mật BlackBerry Balance hay BlackBerry Messenger (BBM) đã đều có mặt trên Android và iOS.

    Hệ điều hành BlackBerry 10 hỗ trợ các ứng dụng Android
    Hệ điều hành BlackBerry 10 hỗ trợ các ứng dụng Android

    Mặc dù vậy, việc BlackBerry chuyển hướng sang chạy hệ điều hành Android không hợp lý một chút nào. Kể cả khi họ phân chia các thiết bị của mình ra làm hai phân khúc chạy Android và chạy BlackBerry OS10. Các developer đã trung thành với BlackBerry OS10 sẽ cảm thấy mình bị “mắc kẹt”. Các ứng dụng phát triển cho hệ điều hành này có nguy cơ chết yểu rất cao. Điều này càng làm cho hệ sinh thái ứng dụng của BlackBerry OS10 đã tệ nay còn tệ hơn. Và hậu quả đối với công ty sẽ là điều không lường trước được.

    Như vậy, vì điều gì mà một thiết bị BlackBerry chạy Android lại có thể xuất hiện khi nó không đem lại lợi ích đáng kể cho cả hai phía?

    Đi theo “bản thể lỗi” của Nokia

    Theo thống kê từ IDC, Android chiếm lĩnh 78% thị phần smartphone và vượt xa so với BlackBerry. Có lẽ ông lớn Dâu Đen sẽ rất xấu hổ với con số 0.3% của mình. Nền tảng Android đã rất phổ biến vì vậy sẽ thực sự khó để một chiếc BlackBerry chạy Android tìm được chỗ đứng của mình. Có lẽ điểm thu hút người tiêu dùng chỉ ở sự "dị" của thiết bị này khi nó chứa cả bàn phím trượt và màn cảm ứng. Nhưng cuối cùng, điều đó có khi lợi bất cập hại đối với thương hiệu BlackBerry.

     

    Nokia X với hệ điều hành Android được tùy biến
    Nokia X với hệ điều hành Android được tùy biến

    Hãy trông vào tấm gương điển hình của một mẫu điện thoại Android "nửa mùa": Nokia X. Thiết bị với sự tùy biến kì cục hệ điều hành Android là một trong những thảm họa cuối cùng của Nokia trước khi bị mua lại bởi Microsoft. Đã từng được báo cáo với hơn 10 triệu đơn đặt hàng ở Trung Quốc, nhưng cuối cùng Nokia X lại bị đánh giá quá tệ và chẳng ai để ý đến thiết bị này nữa.

    Nokia đã thể hiện sự thất vọng của mình với các "con cưng" chạy WindowsPhone khi muốn sản xuất một thiết bị chạy Android. Tuy nhiên khi Microsoft mua lại mảng di động của Nokia, họ đã dập tắt ngay dự án này. Giờ đây, họ đang cố gắng cải tạo hệ điều hành WindowsPhone 10 tương thích với máy tính và các thiết bị khác để tạo nên một hệ sinh thái đa dạng. Còn với BlackBerry thì có lẽ họ sẽ không làm được điều này.

    Nói tóm lại, nếu ra mắt một mẫu điện thoại chạy Android, BlackBerry chẳng khác nào tự tát vào mặt mình rằng: họ thừa nhận BlackBerry OS10 là một nền tảng thực sự yếu kém và điều đó sẽ đưa các developer trung thành với BlackBerry vào thế khó khăn.

    Tham khảo: Readwrite

    >>BlackBerry sẽ ra mắt smartphone mới hoạt động trên hệ điều hành Android ?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ