Nga sẽ cấm sử dụng iPhone, iPad trong 1 tháng tới

    PAV,  

    Đạo luật mới được thông qua sẽ yêu cầu tất cả các dịch vụ trực tuyến phải đặt server tại Nga trong đó có cả iCloud.

    Phone Arena dẫn nguồn một báo cáo vừa được công bố tại Nga ngày hôm qua. Báo cáo này cho biết toàn bộ sản phẩm iPhone và iPad của Apple sẽ bị cấm lưu hành tại Nga bắt đầu từ ngày 1/1/2015 do có sử dụng iCloud.

    Theo đó, đạo luật mới được ban hành sẽ cấm tất cả thiết bị có sử dụng iCloud. Lý do được đưa ra là vì toàn bộ dữ liệu trên iCloud không được lưu trữ cục bộ trên lãnh thổ của Liên Bang Nga, hay có thể hiểu đơn giản là server của iCloud không đặt tại Nga và dữ liệu người dùng của nước này sẽ bị gửi đến một máy chủ đặt tại Mỹ. Điều này khiến Nga lo ngại về vấn đề bảo mật trong bối cảnh an toàn thông tin mạng đang ở mức báo động như hiện nay.

    Đạo luật mới này của Nga không chỉ dành riêng cho Apple mà sẽ áp dụng với tất cả các dịch vụ trực tuyến khác có gửi dữ liệu người dùng ra bên ngoài lãnh thổ Nga bao gồm cả mạng xã hội và các dịch vụ thương mại điện tử. Để giải quyết vấn đề này Apple vẫn có thể triển khai hạ tầng và xây dựng Data Center tại Liên Bang Nga nhưng xây dựng toàn bộ hệ thống này trong vòng 1 tháng là điều bất khả thi với Apple.

    Tham khảo: phonearena

    >>Giá iPhone 6 xách tay lần đầu xuống dưới 17 triệu.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ