Nghi ngờ smartphone đầu tiên của Triều Tiên là hàng “Made in China”

    H.A,  

    Vừa qua, Triều Tiên, đất nước nổi tiếng trên thế giới về chính trị và quân sự đã chính thức giới thiệu Arirang, chiếc smartphone đầu tiên do quốc gia này tự hào sản xuất từ A đến Z.

    Vừa qua, Triều Tiên đã tự hào tuyên bố rằng họ đã phát triển thành công mẫu smartphone chạy hệ điều hành Android đầu tiên của mình mang tên Arirang. Ngay sau đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có một chuyến thị sát nhà máy sản xuất Arirang. Ông bày tỏ sự phấn khích và đưa ra lời khen ngợi rằng đây là sản phẩm tiện lợi nhất cho người tiêu dùng mà vẫn đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Sau khi trải nghiệm thiết bị này trên tay, người đứng đầu đất nước Triều Tiên cho biết: "Điện thoại Arirang thực sự tiện dụng cho người dùng nhờ có màn hình độ nhạy cao". Tuy nhiên, qua các hình ảnh được công bố về chuyến viếng thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un thì Martyn Williams, người điều hành trang công nghệ North Korea Tech, nhận định smartphone Arirang rất có thể được sản xuất hoàn toàn từ A đến Z tại Trung Quốc, nhà máy ở Triều Tiên chỉ đảm nhận khâu đóng gói thành phẩm và kiểm tra chất lượng cuối cùng.

    Nghi ngờ smartphone đầu tiên của Triều Tiên là hàng “Made in China”
    Nghi ngờ smartphone đầu tiên của Triều Tiên là hàng “Made in China”
    Nghi ngờ smartphone đầu tiên của Triều Tiên là hàng “Made in China”

    Cụ thể, trong các bức ảnh do KCNA công bố, chỉ thấy các công nhân kiểm tra chất lượng điện thoại và đóng gói sản phẩm, chứ không thấy dây chuyền sản xuất nào. Nhận định của ông Williams cũng nhận được sự nhất trí của Steven Millward từ trang Tech in Asia .

    Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn smartphone Arirang có được sản xuất tại Triều Tiên thật hay đây lại là sản phẩm “Made in China” do Trung Quốc sản xuất, vốn cũng là đồng minh khá thân cận của Bình Nhưỡng. Nhưng dù sao Arirang cũng cho thấy Triều Tiên đang có những bước đi đầu tiên trong việc phổ cập các công nghệ dân dụng vốn mới chỉ phát triển ở mức độ rất thấp, hoàn toàn trái ngược với người láng giềng Hàn Quốc hiện nay.

    Nghi ngờ smartphone đầu tiên của Triều Tiên là hàng “Made in China”

    Theo các thông tin gần đây thì chiếc điện thoại đầu tiên của Triều Tiên được trang bị vi xử lý lõi tứ, màn hình 4,2 inch cho độ phân giải HD và hoạt động trên nền hệ điều hành Android 4.1. Tuy nhiên thông tin gây bất ngờ về cấu hình của thiết bị này là độ phân giải camera chỉ 1 megapixel chỉ để cho có. Đây có lẽ là dụng ý ngay từ khi lên kế hoạch sản xuất Arirang bởi ở Triều Tiên thì việc chụp ảnh ở nơi công cộng cũng bị hạn chế để đảm bảo tính bảo mật. Bên cạnh đó, nó cũng chỉ hỗ trợ kết nối Wi-Fi và chưa có 3G do hạ tầng mạng Internet không được phổ cập rộng rãi tại đây.

    Theo Người Lao Động

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ