Sẽ có kính màn hình chống lóa và vi khuẩn

    Tùng Phạm,  

    Nhà sản xuất Corning đang phát triển thế hệ kính màn hình sở hữu những đặc tính ưu việt hơn.

    Việc sử dụng tay để thao tác trên màn hình cảm ứng của smartphone và máy tính bảng đã vô tình truyền những vi khuẩn từ tay người dùng lên thiết bị của họ. Corning, hãng sản xuất nổi tiếng chuyên sản xuất kính màn hình cho các thiết bị di động đang nghiên cứu phát triển thế hệ kính màn hình mới có khả năng chống lóa và vi khuẩn.

    Sẽ có kính màn hình chống lóa và vi khuẩn
     

    Theo đó, loại kính màn hình này sẽ được tạo nên từ loại kính dùng trong cáp quang cho khả năng trong suốt gấp 30 lần so với nước tinh khiết đồng thời tăng khả năng chống lóa giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc sử dụng điện thoại và máy tính bảng ngoài trời. Dưới đây là hình ảnh so sánh khi áp dụng loại kính màn hình công nghệ mới này so với kính màn hình thông thường hiện nay. Có thể thấy rất rõ ràng rằng màn hình áp dụng công nghệ này có thể chống lóa tốt hơn rất nhiều.

     Thế hệ kính màn hình này chống lóa cực tốt.

    Thế hệ kính màn hình này chống lóa cực tốt.

    Độ bền của loại kính này cũng là yếu tố mà Corning không hề lơi là đầu tư với khả năng chịu được trọng lượng của 1.000 con voi. Ngoài ra, thế hệ kính màn hình này cũng sẽ "sạch" hơn khi chỉ cho phép các loại vi khuẩn từ tay người dùng dính trên mặt kính tồn tại trong 2 giờ đồng hồ. 

    Với những đặc tính ưu việt như vậy, loại kính màn hình này sẽ không thể ra mắt trong một sớm một chiều. Theo dự kiến, Corning sẽ cho ra mắt thế hệ kính màn hình mới trong 2 năm tới.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ