Sếp của RIM ở Indonesia bị tố để xảy ra vụ hỗn loạn

    PV,  

    Giám đốc cao cấp của RIM tại Indonesia đang bị điều tra sau vụ giẫm đạp kinh hoàng khiến hàng chục người bị thương tại một sự kiện ra mắt mẫu điện thoại BlackBerry Bold 9790 mới hồi tháng trước ngay giữa trung tâm thủ đô Jakarta.

    Cảnh sát ở Indonesia cho biết khoảng 5000 người đã đứng xếp hàng để mua mẫu điện thoại BlackBerry mới của RIM vào ngày 25/11 tại Jakarta. Khi đám đông đổ xô về phía trước để chiêm ngưỡng và mua chiếc điện thoại này, “hàng chục người đã ngã xuống vì chen lấn xô đẩy nhau”, hãng tin Reuters miêu tả lại.


    Giới chức trách khẳng định Andrew Cobham, giám đốc cao cấp của RIM tại Indonesia bị nghi ngờ phải chịu trách nhiệm vì đã để xảy ra sự cố tồi tệ này. Trong khi đó, ban lãnh đạo của RIM chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về thông tin trên. “Cảnh sát cũng cho biết một chuyên gia tư vấn an ninh được hãng RIM thuê, một nhà tổ chức sự kiện và một quản lý tại trung tâm mua sắm, nơi diễn ra sự kiện trình làng mẫu điện thoại mới đều là những nghi phạm nhiều khả năng sẽ bị bắt vì để xảy ra vụ giẫm đạp”, Reuters khẳng định. 

    Sự kiện ra mắt chiếc điện thoại BlackBerry Bold 9790 tại Indonesia đã thu hút hơn 1000 người xếp hàng qua đêm để có được nó. Lý do chính xuất phát từ việc sản phẩm này được bán giá ưu đãi giảm tới 50% cho 1000 khách hàng đầu tiên. Ông Cobham hiện chưa bị bắt giữ nhưng ông này “bị cấm ra nước ngoài”. Nếu bị bắt và bị kết tội, ông Cobham sẽ chịu hình phạt tối đa là 9 tháng tù giam. 

    Theo Dân trí
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ