Thế lực nào có thể đánh bại Samsung?

Hãng nào sẽ có khả năng lật đổ "triều đại" Android phone của Samsung?

Những năm trở lại đây có thể nói là “thời hoàng kim” của Samsung khi liên tiếp giành lấy sự thắng lợi trên thị trường điện thoại di động. Sự thành công trên phạm vi toàn thế giới này không hề dễ dàng để đạt được. Nhưng liệu rằng đằng sau ánh hào quang đó có những góc khuất phía hậu trường? Hay một trong những thế lực kém tiếng hơn đôi chút kia lại mang tiềm lực mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ? Nếu triều đại của Samsung có ngày bị “soán quyền” thì ai sẽ là người được vinh danh?
 
Thế lực nào có thể đánh bại Samsung? 1
Chúng ta sẽ bắt đầu từ những thương hiệu ít được biết đến nhất. Những chú rồng nhỏ có thể gây ít ồn ào, nhưng biết đâu dòng sông càng sâu thì càng lặng nước.
 
1. Oppo
 
Apple đã từng làm nên “ngai vàng” từ một công ty máy tính đang đứng bên bờ vực phá sản với cuộc cách mạng công nghệ mang tên Iphone. Vậy thì không có lý do gì để Oppo – dù chỉ là một hãng điện thoại trung bình tại Trung Quốc, không nuôi cho mình hi vọng để tạo nên đột phá.
 
Thế lực nào có thể đánh bại Samsung? 2
Đặc biệt với thiết bị di động mang tên Oppo Find 5 mới của hãng này đã được lên kế hoạch ra mắt tại Trung Quốc và Bắc Mỹ trong thời gian sắp tới có thể đưa tên tuổi của Oppo lên một tầm cao mới. 
 
Clip giới thiệu Oppo Find 5 vô cùng đẹp mắt
 
Màn hình hiển thị Full HD 5 inch tuyệt hảo, thiết bị này được đánh giá là một anh tài smartphone với độ phân giải 1080x1920 pixel đạt mật độ điểm ảnh 441 ppi. Các thông số về cấu hình của chiếc smartphone này cũng rất ấn tượng với vi xử lý lõi tứ Qualcomm S4 Pro tốc độ 1,5 Ghz hoạt động cùng RAM 2 GB. Phía sau Find 5 là camera 13 megapixel trong khi phía trước là camera 1,9 chấm. Theo nhà sản xuất Oppo thì cảm biến camera sau của Find 5 là loại 1/3,06 được đánh giá là tiên tiến nhất trên thị trường.
 
2. Xiaomi
 
Người đồng hương với Oppo này đang có một bàn đạp rất tuyệt vời để thách thức thị trường di động toàn thế giới. Mặc dù có vẻ khá vô danh tại Mĩ nhưng Xiaomi đã có những bước tiến đáng kể tại Châu Á khi tạo ra xu hướng tiêu dùng mới: thiết bị chất lượng cao cấp giá rẻ. Các tín đồ công nghệ chắc hẳn đã nghe đến sản phẩm Xiaomi Mi-2.
 
Cùng chiêm ngưỡng Xiaomi Mi-2
 
Mi-2 chạy hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean với ROM tùy biến MIUI. Thiết bị sở hữu các thông số kỹ thuật khá ấn tượng như bộ xử lý lõi tứ Snapdragon S4 Pro tốc độ 1,5 GHz và 2 GB RAM, màn hình IPS 4,3 inch độ phân giải 720x1.280 pixel (mật độ điểm ảnh 342 ppi) và 16 GB dung lượng lưu trữ. Máy được trang bị camera sau 8 MP, camera trước 2 MP và các kết nối như Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS cùng pin dung lượng 2.000 mAh (có thể tháo rời). Giá của thiết bị này được thông báo khoảng $320.
 
3. Huawei
 
Huawei được cho là một công ty viễn thông đã giành chiến thắng ở nông thôn để thâu tóm thị trường thành thị, trải qua thời kỳ khủng hoảng dài và tới nay đã trở thành một trong những hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Sản phẩm của Huawei phát hành không còn là ở châu Á mà nó đã lấn sân sang thị trường Mỹ. Đây dường như là một chiến lược dài hơi vô cùng khôn ngoan để đưa danh tiếng của hãng lên tầm thế giới và hứa hẹn với nhiều sản phẩm sẽ là đối thủ của Samsung trong việc sản xuất điện thoại chạy Android. 
 
Thế lực nào có thể đánh bại Samsung? 3
Những thiết bị của Huawei luôn sở hữu một diện mạo lung linh phù hợp với xu hướng giới công nghệ. Galaxy Note II đã bị soán ngôi “trùm kích cỡ” bởi Ascend Mate 2 của Huawei. Một sản phẩm nữa gây được chú ý tại CES 2013 vừa rồi là Huawei Ascend D2. 
 
Smartphone Huawei Ascend D2 đình đám
 
Chú “dế” này được trang bị chip lõi tứ màn hình 5 inch, là sản phẩm mạnh mẽ mới nhất trong series sản phẩm smartphone Ascend của Huawei. Huawei Ascend D2 chạy hệ điều hành Android 4.1, được trang bị bộ xử lý lõi tứ Hi-Silicon K3V2 Balong V7R1 xung nhịp 1,5 GHz, cùng màn hình 5 inch công nghệ Super IPS LCD cho độ phân giải 1.080 x 1.920 pixel, với mật độ điểm ảnh 443 ppi, đạt chuẩn super Retina. Chiếc smartphone này sở hữu camera sau lên tới 13 megapixel hỗ trợ quay video HD, pin dung lượng khủng 3.000 mAh cùng công nghệ độc quyền của HuaweiQuick Power Control (QPC). 
 
4. ZTE
 
Sản phẩm cua ZTE đã “kết thân” với thị trường Mĩ khoảng một năm nay. Và xét trên phương diện nào đó thì đây là một lợi thế của hãng khi thị trường sôi động nhất này đã quen mặt với những chiếc smartphone của ZTE. CES 2013 vừa qua đã ghi dấu ZTE với sản phẩm ZTE Grand S được cho là smartphone Full HD mỏng nhất trên thế giới, với độ dày chỉ 6,9 mm. 
 
ZTE Grand S - Smartphone mỏng nhất thế giới.
 
Sản phẩm nổi bật với màn hình 5 inch cực kỳ sắc nét (độ phân giải 1.920 x 1.080 điểm ảnh), mang sức mạnh bộ xử lý Qualcomm Snapdragon S4 Pro lõi tứ tốc độ 1,7GHz, bộ nhớ RAM 2GB và 16GB dung lượng lưu trữ trong. Thiết bị hoạt động trên hệ điều hành Android 4.1 và nguồn pin 1.780 mAh. Dường như ZTE đang làm nên chuyện tại chính nơi HTC đã rời bỏ.
 
5. HTC
 
Từng là một trong những trụ cột trên thị trường smartphone, tên tuổi của HTC dường như có phần giảm nhiệt thời gian gần đây. Người dùng có vẻ vội vã khi lãng quên những thiết bị tuyệt vời mà HTC đã từng mang lại. Dù là một vài vấn đề trong việc mua bán lẻ Beats Audio hay một số dịch chuyển lĩnh vực đầu tư chưa thực sự thành công thì vì trí của HTC bây giờ, vẫn đầy nội lực bứt phá đòi lại vị trí trước kia. 
 
Thế lực nào có thể đánh bại Samsung? 4
 
Người dùng chắc có thể nhìn ra, ZTE hay Huawei bây giờ gợi nhớ về hình ảnh của HTC vài năm trước đây. Họ tung ra một số thiết bị tuyệt vời, một vài những dịch chuyển cải tiến thông minh và bước đến bục của những người dẫn đầu thị trường. Nếu không phải Samsung đã tiến một bước dài quá thông minh khi tung ra một loạt các smartphone đình đám, có lẽ HTC vẫn luôn được coi là một hãng sản xuất thiết bị di động ưu việt. Liệu HTC có thể tìm lại ánh hào quang? Chúng tôi cho rằng là hoàn toàn có thể. Dù rằng năm 2012 chứng kiến một sự sụt giảm mạnh về doanh số tiêu thụ của HTC, nhưng lòng tin yêu của người dùng rất có thể sẽ cho HTC một chiếc phao cứu sinh.
 
Trải nghiệm với HTC Butterfly Full HD 1080p.
 
 Một trong những minh chứng cho những sản phẩm của HTC là HTC Butterfly - chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới có màn hình Full HD 1.080p với kích thước 5 inch, cho phép hiển thị hình ảnh với độ sắc nét và chi tiết rất cao. Chỉ cần HTC tập trung, làm việc nghiêm túc và đúng hướng hơn, chiều lòng các tín đồ công nghệ bằng một chuỗi những thiết bị hấp dẫn thì với Samsung, HTC sẽ là một rắc rối thật sự.
 
6. LG
 
Có lẽ chưa lúc nào mà khẩu hiệu “Cuộc sống tươi đẹp” lại vừa vặn với LG đến thế. Nexus 4, chiếc điện thoại đầu tiên chạy hệ điều hành Android 4.2, được đánh giá là một thiết bị trên cả tuyệt vời, dòng sản phẩm Optimus được đón nhận nồng nhiệt. Một chuỗi những thành công “tươi đẹp” này đưa LG từ một nhà sản xuất TV chính thức tiến sâu hơn rất nhiều vào thị trường di động thế giới. 
 
Nexus 4 được đánh giá rất cao.
 
Đặc biệt sản phẩm Nexus 4 lại được chống lưng bởi gã khổng lồ Google. Với chiếc bàn đạp đó, tên tuổi LG hoàn toàn có thể cho ra những sản phẩm tiếp theo đẩy Samsung vào “vùng nguy hiểm”.
 
7. Motorola
 
Đừng quên rằng đã có thời Motorola trở thành biểu tượng. Dòng Droid được ví hấp dẫn và mê hoặc như ảo thuật gia, và sự trở lại của Razr nhận được những tín hiệu tích cực từ người dùng. Sản phẩm Razr HD Maxx với loại pin “khổng lồ”, đáp ứng được sự quan tâm của giới công nghệ về thời lượng pin.
 
Thời lượng pin được cải thiện đáng kể với Razr HD Maxx.
 
Có lẽ điều mà Motorola cần làm bây giờ là thoát khỏi “giấc ngủ đông” với Verizon. Một chiếc Audi mà phủ bạt trong gara sẽ chỉ là vô dụng. Nếu bạn dạo phố với nó thì lại là chuyện khác. Những thiết bị mà Motorola cung cấp vẫn luôn tuyệt vời, một lượng khán giả lớn chắc hẳn đang ngóng trông “buổi trình diễn” của hãng.
 
Thế lực nào có thể đánh bại Samsung? 5
 
Cuộc sáp nhập mua lại bởi đại gia Google gần đây có lẽ sẽ thổi vào Motorola một năng lượng mới. Thiết bị X bí ẩn vẫn đang vô cùng “hot”. Liệu đây sẽ là một dòng Nexus mới hay một thứ gì khác hơn, lớn lao hơn? Giới công nghệ vô cùng mong đợi Google sẽ sớm coi Motorola là “người thân trong nhà” thay vì điều hành nó như một thực thể riêng biệt.
 
8. Sony
 
Sony được biết đến với những sản phẩm cực kỳ chất lượng. Cũng không cần phải nói nhiều khi mà CES 2013 kết thúc trong đó Sony Xperia Z nổi bật nhất với danh hiệu Best of CES - "sản phẩm nổi bật nhất tại CES" được trao tặng bởi nhiều tạp chí công nghệ khác nhau. 
 
Sony Xperia Z - Sản phẩm nổi bật nhất tại CES 2013.
 
Sản phẩm của Sony thường chỉ có một trở ngại duy nhất đối với người tiêu dùng là giá cả. Do vậy họ cần phải giảm chi phí xuống bởi người dùng cần các thiết bị cao cấp nhưng cũng muốn giá cả hợp lý. Nếu làm được điều đó thì chắc chắn Samsung sẽ phải tìm con đường khác nếu họ muốn sở hữu ngôi vương lâu dài.
 
Kết luận
 
Có thể hiện tại Samsung vẫn là nhà sản xuất điện thoại Android lớn nhất. Nhưng mảnh đất màu mỡ Android không phải chỉ Samsung chiếm dụng. Đánh giá từ nhiều khía cạnh thì có lẽ LG là đối thủ nặng kí nhất, đang sẵn sàng những chiến lược để soán ngôi. Bên cạnh đó cũng không thể coi thường Motorola với sự hậu thuẫn của Google cũng hứa hẹn gây sóng gió trên thị trường các sản phẩm chạy hệ điều hành “robot xanh” Android.
 
Tham khảo: androidauthority.com
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ