UC Browser chiếm vị trí số 1 về trình duyệt di động của bên thứ ba phổ biến nhất trên thế giới

    PV,  

    Chiếm 41.23% thị phần tại Ấn Độ và tăng trưởng mạnh mẽ trong các quốc gia đông dân đang phát triển khác.

    Năm 2014 vừa qua, UC Browser đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Theo StatCounter, UC Browser đã trở thành trình duyệt di động hàng đầu thế giới do bên thứ ba cung cấp, xét theo lượt xem trang (pageview), do có lượng người dùng lớn tại các nước đông dân đang phát triển. Hiện đang là trình duyệt số 1 tại Trung Quốc và Ấn Độ, đây được coi như bước tiến mới của UC Browser trên chặng đường cung cấp trải nghiệm lướt web nhanh, tiện lợi, tự do trên di động.

    Trình duyệt di động số 1 thế giới do bên thứ ba cung cấp

    Số liệu của StatCounter cho thấy, cuối năm 2014, UC Browser chiếm 11.1% thị phần trên toàn thế giới, trở thành trình duyệt di động phổ biến thứ 4 trên thế giới, chỉ sau Chrome, Safari và Android Browser. Không giống nhưng top ba trình duyệt trên, UC Browser không được cài mặc định bởi Android hay iOS, điều này chứng minh vị thế số 1 của UC xét trên tư cách ứng dụng do bên thứ ba cung cấp.

    Picture 1
    41.23% thị phần tại Ấn Độ

    Biểu đồ cho thấy UC Browser chiếm 41.23% thị phần trình duyệt di động tại Ấn Độ, tăng 9% so với cùng kì năm trước.

    图片1
    Về người dùng thường xuyên (Daily Active User – DAU), theo dữ liệu nội bộ, chỉ trong nửa đầu năm 2014, UC Browser có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt gần 50%. Tại Ấn Độ, trình duyệt này thu hút hàng triệu người dùng trung thành.

    Tăng trưởng mạnh trong top 10 quốc gia đang phát triển

    Bên cạnh Trung Quốc và Ấn Độ, UC Browser đang dần chiếm lĩnh thị phần tại các nước đang phát triển. Tiêu biểu, trình duyệt này chiếm vị trí số 1 tại Pakistan – quốc gia đông dân thứ 6 trên thế giới với việc đạt 29.07% thị phần tại nơi đây vào cuối năm 2014.

    图片2

    Tại Indonesia, tính đến cuối năm, thị phần của UC Browser tăng mạnh, từ 7% năm trước lên đến gần 20%, với lượng pageview tăng gấp ba lần. Gần đây, UC Browser đã nằm vị trí số 1 tại Google Play của Indonesia, là minh chứng cho số lượng người dùng ngày càng tăng.

    图片3
    Tại Nigeria, Bangladesh, hay thậm chí tại Nga, UC Browser cũng chứng minh được độ thu hút của mình. Theo số liệu, tại Nga, UC Browser tăng trưởng 125% so với cùng kì năm trước, nằm vị trí số 1 tại top ứng dụng Google Play Nga.

    Tại Brazil, lượng người dùng hàng tháng của UC Browser tăng trưởng gấp đôi.

    Tại Việt Nam, theo số liệu ngày 26/12, UC Browser đứng thứ 6 trong top ứng dụng Google Play Vietnam, được nhiều người ưa chuộng bởi một số tính năng đặc biệt như Chặn quảng cáo, Tăng tốc Facebook,…

    Từ những số liệu trên, có thể thấy UC Browser đang trên đà tăng trưởng, mở rộng độ phổ biến ra toàn cầu.

    Về UCWeb

    UCWeb LOGO.png
    UCWeb Inc. (UCWeb), thuộc tập đoàn Alibaba, là nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm và dịch vụ Internet di động. Từ khi thành lập năm 2004, sứ mệnh của UCWeb là mang tới trải nghiệm di động tốt nhất cho người dùng trên toàn thế giới. Sản phẩm chủ lực của UCWeb - trình duyệt di động UC Browser, hiện có sẵn trên 3000 loại di động khác nhau từ hơn 200 nhà sản xuất, và tương thích với mọi hệ điều hành thông dụng, phổ biến tại hơn 150 quốc gia trên thế giới với hơn 11 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Indo và Tiếng Việt. Thông tin chi tiết, có thể tham khảo ucweb.com.

     

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ