Xiaomi bị cáo buộc ăn cắp thiết kế của Apple, nhưng vẫn lo bị làm nhái

    TVD,  

    Xiaomi nhanh chóng từ một hãng sản xuất smartphone mới nổi, trở thành kẻ đứng đầu tại Trung Quốc và vượt mặt cả Apple lẫn Samsung tại thị trường này.

    Xiaominhanh chóng từ một hãng sản xuất smartphone mới nổi, trở thành kẻ đứng đầu tại Trung Quốc và vượt mặt cả Apple lẫn Samsung tại thị trường này. Tuy nhiên công ty cũng bị chỉ trích rất nhiều về việc ăn cắp thiết kế của các sản phẩm Apple. Điều đáng nói là một công ty bị cáo buộc ăn cắp thiết kế giờ đây lại đứng trước nỗi lo bị làm nhái.

    Thậm chí giám đốc thiết kế của Apple là Jony Ive cũng lên tiếng cho rằng Xiaomi đã đánh cắp các thiết kế của Apple một cách trắng trợn “Tôi phải trung thực thừa nhận rằng đó là hành vi trộm cắp và lười biếng trong việc sáng tạo. Tôi thấy nó không ổn chút nào”.

    CEO Lei Jun lo sợ hàng giả và hàng nhái sẽ đe dọa đến việc kinh doanh cũng như danh tiếng của Xiaomi.

    CEO Lei Jun lo sợ hàng giả và hàng nhái sẽ đe dọa đến việc kinh doanh cũng như danh tiếng của Xiaomi.

    Đáp lại phát ngôn của Ive, chủ tịch Xiaomi là ông Lin Bin đã tặng cho giám đốc thiết kế Apple một chiếc smartphone Xiaomi để dùng thử và đánh giá. Và Phó chủ tịch mảng thị trường quốc tế của Xiaomi, Hugo Barra cũng phát biểu “Bạn không thể có quyền sở hữu toàn bộ các ngôn ngữ thiết kế được sử dụng trong ngành của chúng tôi”. Ý của Barra là thiết kế của smartphone hiện nay đều khá giống nhau.

    Tuy nhiên hiện tại công ty cũng đứng trước những mối đe dọa từ hàng giả và hàng nhái, theo báo cáo của Bloomberg. Trong một cuộc họp diễn ra vào tuần trước, CEO Lei Jun bày tỏ mối lo ngại đối với sự gia tăng rất nhanh chóng của các sản phẩm làm nhái smartphone Xiaomi nhằm tận dụng sự nổi tiếng của công ty. Ông cho biết “Vấn đề lớn nhất là gì? Đó chính là hàng giả. Nếu không có hàng giả, lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần hiện nay”.

    Đó là một tuyên bố khá táo bạo, mặc dù Xiaomi đang là hãng sản xuất smartphone hàng đầu tại Trung Quốc. Tuy nhiên thì việc “mượn” quá nhiều ý tưởng thiết kế từ các sản phẩm của Apple khiến cho việc mở rộng thị trường của Xiaomi ra thế giới gặp khá nhiều khó khăn. Trên thực tế công ty cũng không có ý định bán smartphone tại thị trường Mỹ, hay một số nước châu Âu trong vài năm tới.

    Tham khảo: businessinsider

    >>Xiaomi bán ra 2 triệu smartphone, thu về 335 triệu USD chỉ trong vỏn vẹn 12 tiếng đồng hồ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày