Điều hòa dùng sai cách sẽ giống như con dao hai lưỡi, vì vậy hãy ghi nhớ 4 điều này trong mùa nóng năm nay

    Nguyễn Sơn,  

    Điều hòa có cách sử dụng rất dễ dàng, tuy nhiên sử dụng điều hòa sao cho đúng cách để mang lại hiệu quả cũng như không gây hại cho chúng ta thì không phải ai cũng biết.

    Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương thì đợt nắng nóng với nhiệt độ cao kỉ lục đầu tiên trong năm sẽ kéo dài đến hết ngày 5/6 này, mức nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 41 độ. Trời nóng khiến cho nhu cầu sử dụng điều hòa để giải nhiệt của chúng ta tăng cao hơn.

    Mỗi người lại có một cách sử dụng điều hòa cho riêng mình tuy nhiên chúng ta không biết rằng thói quen sử dụng đó có thể biến điều hòa thành “con dao hai lưỡi”. Bởi nếu sử dụng không đúng cách, chúng ta mắc cách bệnh về đường hô hấp, các bệnh về da hay khiến hóa đơn tiền điện của bạn tăng cao. Vì vậy, để sử dụng điều hòa sao cho hiệu quả chúng ta cần chú ý các vấn đề bên dưới đây.

    1. Nên dùng thêm quạt khi bật điều hòa

     Cánh quạt của dàn lạnh rất hạn chế nên khả năng luân chuyển không khí kém

    Cánh quạt của dàn lạnh rất hạn chế nên khả năng luân chuyển không khí kém

    Bên trong dàn lạnh của chiếc điều hòa nào cũng được thiết kế một chiếc quạt gió để luân chuyển không khí đi qua dàn lạnh, không khí nóng đi qua dàn lạnh sẽ bị mất nhiệt và lạnh đi. Tuy nhiên do hạn chế về không gian bên trong nên những chiếc quạt này có kích thước khá bé, khó có thể thổi đều luồng không khí mát mẻ đến toàn bộ căn phòng.

    Vì vậy khi dùng điều hòa bạn nên dùng thêm một chiếc quạt để luân chuyển đều luồng không khí mát mẻ tới khắp căn phòng. Điều này giúp cho căn phòng mát nhanh hơn đồng thời cũng tiết kiệm điện hơn. Hơn nữa việc dùng thêm quạt sẽ giúp căn phòng lưu thông khí tốt hơn. Do đặc thù của việc dùng điều hòa là phải sử dụng trong không gian kín để hơi lạnh không lọt được ra ngoài. Khi có thêm luồng gió từ quạt không khí sẽ lưu thông mạnh hơn giúp chúng ta không cảm thấy ngột ngạt.

    2. Không để chậu nước trong phòng khi dùng điều hòa

    Nhiều người truyền tai khi dùng điều hòa đặt một chậu nước trong phòng sẽ giúp da không bị khô. Tuy nhiên chúng ta không nên làm như vậy vì nếu đặt chậu nước trong phòng độ ẩm sẽ tăng cao hơn, độ ẩm cao sẽ tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc vi khuẩn sinh sôi phát triển.

     Không để chậu nước trong phòng khi dùng điều hòa

    Không để chậu nước trong phòng khi dùng điều hòa

    Về cơ bản khi điều hòa hoạt động thì độ ẩm trong phòng vẫn được giữ ở mức 50 -55% khi bạn dùng điều hòa ở mức nhiệt độ 24-26 độ C. Với độ ẩm này thì da của chúng ta sẽ không bị quá khô. Một số mẫu điều hòa đời mới hiện nay có thêm khả năng tạo ẩm, hay tạo ion chăm sóc da thì độ ẩm căn phòng còn được duy trì ở mức cao hơn nữa.

    3. Nhà có trẻ em và người già thì dùng điều hòa như thế nào cho an toàn?

    Người già và trẻ em là hai đối tượng có sức đề kháng kém, do vậy nếu dùng điều hòa không đúng cách sẽ rất dễ mắc phải các bệnh về đường hô hấp như ho, hắt hơi sổ mũi, viêm họng... Nếu gia đình bạn có trẻ em hay người già thì chỉ nên thiết lập mức nhiệt độ từ 28-29 độ C. Đây là mức nhiệt độ phù hợp nhất với hai đối tượng này ngoài ra mức nhiệt độ này sẽ giúp cho cơ thể của người già và trẻ em không bị sốc nhiệt khi ra môi trường có nhiệt độ cao hơn.

     Nên dùng chế độ gió dễ chịu ( cánh gió hướng lên trên trần) khi nhà bạn có trẻ em hay người già

    Nên dùng chế độ gió dễ chịu ( cánh gió hướng lên trên trần) khi nhà bạn có trẻ em hay người già

    Bạn cũng cần chú ý không để gió từ điều hòa thổi trực tiếp vào cơ thể của trẻ bởi điều này dễ khiến bé bị cảm lạnh hay khó thở. Khi dùng điều hòa bạn nên bật chế độ gió dễ chịu để cánh gió xoay lên trên dẫn gió đi lên trên cao.

    4. Không được để nhiệt độ quá thấp

     Nhiệt độ tại dàn lạnh xuống rất thấp khi bạn đặt mức hoạt động 16 độ C

    Nhiệt độ tại dàn lạnh xuống rất thấp khi bạn đặt mức hoạt động 16 độ C

    Điều hòa có khả năng thay đổi nhiệt độ tối đa khoảng 10 độ. Đa số các mẫu điều hòa hiện nay có để đưa nhiệt độ căn phòng xuống 16 độ C. Sử dụng điều hòa ở mức dưới 20 độ C rất không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Hơn nữa khi bạn đặt điều hòa dưới 20 độ điều hòa sẽ phải vận hành gần như liên tục điều này sẽ gây hao phí rất nhiều điện năng. Khi dùng điều hòa bạn chỉ nên thiết lập ở mức 24-26 độ C. Đây là mức nhiệt độ phù hợp với cơ thể chúng ta, ngoài ra khi dùng ở mức nhiệt độ này điều hòa cũng sẽ tiết kiệm điện năng hơn cũng như duy trì độ ẩm tốt hơn.

    Có thể thấy đợt nắng nóng đầu tiên đã có nhiệt độ đỉnh điểm đến 41 độ, dự báo cho một mùa nóng đỉnh điểm nữa sẽ lại đến với chúng ta. Hãy chia sẽ những lưu ý hữu ích trên đây đến bạn bè của chúng ta để sử dụng điều hòa hiệu quả hơn trong mùa nóng này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ