8 công ty tích trữ nhiều tiền mặt nhất thế giới công nghệ

    PV, Vũ Tùng 

    Hàng loạt các ông lớn trong giới công nghệ đang cố công tích trữ càng nhiều tiền mặt càng tốt, tại sao vậy?

    Các ông lớn trong làng công nghệ trên toàn thế giới nói chung và tại Mỹ nói riêng đang có xu hướng tích trữ một lượng tiền mặt khổng lồ thay vì việc tiến hành quay vòng vốn thông qua thị trường chứng khoán như đa phần các công ty thường làm.
     
    Việc giữ khư khư tiền mặt lại công ty được coi là một hành động rất bảo thủ. Vì ưu tiên tích trữ lại tiền, nhiều dự án sẽ buộc phải trì hoãn gây ngưng trệ hoạt động sản xuất, tác động không tốt tới tình hình phát triển, làm giảm lợi nhuận của tập đoàn.
     
    Trong thời điểm nền kinh tế đang có nhiều biến động như hiện nay, nếu áp dụng phương pháp thường dùng là đầu tư mạnh tay vào cơ sở vật chất, nhà xưởng sau đó tung cổ phiếu ra thị trường chứng khoán để lấy vốn quay vòng tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Nếu thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm, các phiên giao dịch chỉ diễn ra lẻ tẻ thì các công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
     
    Tích trữ tiền giúp cho các công ty chủ động trong mọi tình huống khó khăn.
     
    Chính vì thế, các ông lớn đã “găm” sẵn tiền phòng trường hợp nền kinh tế suy thoái và thị trường chứng khoán đóng băng. Họ luôn có đủ tiền để trang trải cho mọi vấn đề cũng như duy trì hoạt động sản xuất, sẵn sàng đè bẹp các công ty nhỏ và vọt lên khi tình hình khả quan trở lại.
     
    Như vậy hành động tích trữ tiền mặt làm “đệm lót ghế” của các CEO là một việc làm rất thông minh trong tình hình tài chính rối ren, nền kinh tế chưa hoàn toàn phục hồi như hiện nay.
     
    Sau đây là 8 công ty với số tiền tích luỹ vượt qua con số 10 tỷ đô la Mỹ:
     
    IBM - $11,8 tỷ
     
    Giảm 3% so với năm ngoái do hãng này dành quá nhiều tiền để mua lại các công ty nhỏ (hơn năm 2010 6 tỷ).
     
    HP – $12,7 tỷ
     
    Con số này giảm khoảng 10% so với năm trước.
     
    Dell – $14.4 tỷ
     
    Số tiền Dell đang sở hữu tăng 30% so với năm 2010.
     
    Oracle – $28,8 tỷ
     
    16,2 tỷ tiền mặt và 12,6 tỷ lưu động trong thị trường chứng khoán, tăng khoảng 55% so với năm trước.
     
    Google – $35 tỷ
     
    Mặc dù Google rất hám lợi, thường xuyên lao vào các vụ mua bán song lượng tiền tích trữ vẫn tăng 17%. 
     
    Cisco – $43,4 tỷ
     
    6,6 tỷ tiền mặt và 36,7 tỷ trong các khoản đầu tư, tăng 11%.
     
    Microsoft – $52,8 tỷ
     
    Cao hơn năm 2010 43% (chưa khấu trừ thương vụ mua Skype dang dở dự kiến tốn khoảng 8 tỷ).
     
    Và cuối cùng là Apple với $76,2 tỷ
     
    12,1 tỷ tiền mặt, còn lại là 16,3 tỷ trong thị trường chứng khoán ngắn hạn và 47,8 tỷ ở thị trường dài hạn, tăng 66%.

    Tham khảo : Bussiness Insider
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày