Apple lại "giữ chỗ" tên gọi iWatch thêm ở 1 quốc gia

    MT,  

    Thêm một bằng chứng iWatch sẽ sớm ra mắt.

    Sau khi đăng ký bản quyền tên gọi iWatch tại Nga hồi đầu tháng Sáu, Apple mới đây lại tiếp tục "giữ chỗ" tên gọi này ở một quốc gia khác là Nhật Bản. Thông tin này được tờ Yahoo Nhật Bản phát hiện và ngày mà Apple đăng ký bản quyền tên gọi này cũng là vào đầu tháng Sáu (3/6). Những thông tin này cho thấy việc "Táo khuyết" phát triển đồng hồ thông minh rõ là điều không còn phải bàn cãi.

    Theo mô tả về bằng sáng chế được phát hành, chiếc iWatch được mô tả là một thiết bị "dùng màn hình AMOLED có hình dạng giống đồng hồ có thể dùng như 1 chiếc vòng tay, hay có tác dụng như bộ sạc năng lượng động học (tạo ra năng lượng nhờ chuyển động), cảm biến nhận diện (end-detection user sensor), cùng các tính năng khác".

    Apple files application to register 'iWatch' trademark in Japan

    Thêm vào đó, các tin đồn khác từ trang báo nổi tiếng Bloomberg hồi tháng Hai cho thấy hiện đang có 100 nhân viên của Apple được huy động để nghiên cứu iWatch và sẽ ra mắt vào cuối năm nay.