Apple Siri: Từ trí thông minh nhân tạo đến hình dạng thật

    Vi Dũng, Vi Dũng 

    Shapeways, một công ty chuyên về in ấn 3D tại New York đã tổ chức một cuộc thi thiết kế “khuôn mặt” của Siri.

    Kể từ khi chính thức được ra mắt cùng chiếc điện thoại iPhone 4S vào tháng 10 năm ngoái, phần mềm hỗ trợ ngưởi sử dụng Siri đã được đông đảo cộng đồng ngưởi sử dụng cũng như không sử dụng iDevice đặc biệt chú ý. Khả năng nhận diện giọng nói cũng như hỗ trợ xuất sắc, cộng thêm độ hài hước mà hiếm có AI (trí thông minh nhân tạo – Artificial Intelligence) nào sở hữu đã biến Siri cùng iPhone 4S trở thành mơ ước đối với khá nhiều người.


    Tuy nhiên, vì là một trí thông minh nhân tạo mà không ít người vẫn thắc mắc liệu rằng “mồm ngang mũi dọc” của Siri ra sao. Đáp ứng mong mỏi này, Shapeways, một công ty chuyên về in ấn 3D tại New York đã tổ chức một cuộc thi thiết kế “khuôn mặt” của Siri. Các tác phẩm tham dự được gửi về dưới mọi hình thức: hình ảnh render 3D, tranh vẽ, video hay thậm chí là cả phiên bản 3D được chế tác thật. Hai tác phẩm Omniscient Siri của SaGa Design và Siri – The Ultimate Personal Assistant của Eddie Adolf đã giành 2 giải thưởng cao nhất của cuộc thi trên 2 tiêu chí: Mô hình 3D xuất sắc và thiết kế truyền cảm hứng nhất.


    Sau đây là một vài tác phẩm tiêu biểu của cuộc thi.

     
    Omniscient Siri của SaGa Design
     
    Siri – The Ultimate Personal Assistant của Eddie Adolf
     
    Superhero Siri bởi HJ Brehm
     
    Smart Apple Siri của Stuart Metcalf
     
    Bust of Siri của Edrice Waliyar
     
    Tham khảo Huffington Post

    NỔI BẬT TRANG CHỦ