Apple Watch: đẹp, hữu ích và là thước đo cho sự giàu sang

    Yến Thanh,  

    Tại sự kiện Spring Foward, Táo Khuyết lại tập trung vào việc giới thiệu các tính năng hữu dụng của Apple Watch và cách mà sản phẩm này hoạt động.

     

    Đúng như những đồn đoán trước đây, Apple đã chính thức công bố thiết bị đeo thông minh đầu tiên của hãng với tên gọi Apple.

     

    Bởi tại sự kiện tháng 9, Táo Khuyết đã công bố gần hết những thông tin về phần cứng của Watch nên tại sự kiện Spring Foward, hãng lại tập trung vào việc giới thiệu các tính năng hữu dụng của sản phẩm này nhằm biến Watch thành 1 thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

    Đầu tiên, bạn có thể sử dụng tính năng Glances để kiểm tra các thông tin cá nhân như cuộc gọi, tin nhắn, thông báo hay nhịp tim.

    Thứ hai, Apple Watch được trang bị công nghệ mang tên Digital Watch cho phép người dùng vẽ lên mặt đồng hồ và nó sẽ hiện lên trên đồng hồ của bạn trai, bạn gái bạn như vậy. Điều này được cho là sẽ giúp kết nối những người dùng Watch với nhau một cách gần gũi và chặt chẽ hơn.

    Tất nhiên, Apple Watch cũng đặc biệt dành riêng một tính năng giúp chăm sóc sức khỏe người dùng, theo dõi các chỉ số cá nhân, đưa ra lời khuyên và đặc biệt là 1 trợ lý sức khỏe luôn hiện hữu. Ngoài ra, CEO Tim Cook cũng đưa ra giao diện danh bạ chưa từng thấy trên Watch.

    Mọi thông báo nhận được trên iPhone, người dùng cũng sẽ nhận được trên Apple Watch. Thiết bị này cũng tích hợp loa ngoài và mic cho phép người dùng có thể nhận cuộc gọi mà không cần mở điện thoại.

    Thêm nữa, tại sự kiện này, CEO Tim Cook cũng cung cấp cho người dùng danh sách một loạt các ứng dụng sẽ xuất hiện trên Watch liên quan tới nhiều lĩnh vực như thể thao, mạng xã hội hay tin tức như Apple Pay, Salesforce Wave, MLB At Bat, Twitter, American Airlines hay Uber.

    Bên cạnh đó, Táo Khuyết cũng tỏ ra cực kỳ thức thời với xu hướng "Internet of Things" khi giúp Watch tương thích được với các ứng như đóng cửa/bảo vệ garage, đặt phòng khách sạn... Đặc biệt, thời lượng pin của sản phẩm này có thể đạt 18 tiếng ngày giúp người dùng hoàn thành những công việc cơ bản, tuy nhiên, so với Moto 360 và LG G Watch, thời lượng này vẫn còn quá ít ỏi.

    Về giá bán, Apple Watch có giá 349 USD đến 1.049 USD cho bản 38 mm, 599 USD đến 1.099 USD cho bản 42 mm. Trong khi đó, phiên bản đặc biệt của Apple Watch sẽ có giá bán từ 10.000 USD - hơn 200 triệu đồng. Được biết, thiết bị sẽ lên kệ vào ngày 24/04 tới và để sở hữu 1 chiếc Watch, bạn sẽ cần có mặt tại các cửa hàng bán lẻ của Apple để thử dây cũng như kích cỡ.

    >> Apple công bố bộ công cụ Research Kit: cẩm năng bắt bệnh "thần kỳ"

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ