Bé gái 7 tuổi được tặng cánh tay robot 3D

    Nova,  

    Những thành viên tại studio Build It Workspace đã chế tạo thành công một cánh tay robot 3D để cho Lennox có thể dùng nó như một cánh tay thật.

    Faith Lennox khi còn là một đứa bé 9 tháng tuổi đã mất đi cánh tay trái trong một tai nạn, tưởng chừng như co bé phải sống với một cánh tay tới hết cuộc đời mình nhưng Build It Workspace - 1 studio chuyên về vật liệu 3D - không nghĩ như vậy.

    Những thành viên tại studio này đã chế tạo thành công một cánh tay robot 3D để cho Lennox có thể dùng nó như một cánh tay thật. Đại diện Build It Workspace là Mark Lengsfeld cho biết công nghệ in 3D đã giúp đỡ những người khuyết tật về tay, chân rất nhiều đặc biệt là những đứa trẻ không may mắn vì sản phẩm làm ra rất thân thiện và dễ sử dụng. Dưới đây là đoạn video về Lennox và cánh tay mới của mình:

    Faith Lennox và cánh tay robot 3D

    Lennox chỉ là một trong hàng ngàn trẻ em ở Hoa Kỳ bị khuyết tật ngay từ khi còn nhỏ, Mark Lengsfeld hi vọng những đứa trẻ như vậy sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ như thế này hơn nữa.

    Tham khảo: Mashable

    >>Công nghệ in 3D mới sử dụng tia UV để tạo hình từ chất lỏng

     

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ