Bị máy bay mô hình đâm vào, chủ nhân mất mạng

    MT,  

    Cánh quạt của các loại máy bay mô hình điều khiển từ xa có thể đạt tốc độ lên tới 413 km/h, gây nguy hiểm nếu như bị mất điều khiển.

    Mới đây, một vụ tai nạn hi hữu xảy ra đã khiến 1 người đàn ông (41 tuổi) ở Thụy Sĩ phải bỏ mạng vì chính món đồ chơi số yêu thích của mình: Chiếc máy bay trực thăng mô hình điều khiển từ xa.

    Một người đi bộ ở thành phố Lucerne, Thụy Sĩ đã phát hiện ra thi thể nạn nhân bị nhiều vết thương nghiêm trọng ở tay và đầu. Cảnh sát cho biết nguyên nhân cụ thể đang được điều tra, nhưng họ nhận định rằng nạn nhân đã bị chính chiếc máy bay trực thăng mô hình có tên Gaui X7 đâm vào. Gaui X7 là chiếc trực thăng mô hình có thể điều khiển từ xa. Nó có cân nặng 2,3 kg và có đường kính cánh quạt chính 1,61 m. Chiều dài và chiều cao của Gaui X7 lần lượt là 1,34 m và 37 cm. Sản phẩm được bán trên mạng với giá từ 900 USD đến 1400 USD. Tuy chưa rõ chiếc Gaui X7 đã khiến chủ nhân của nó tử vong như thế nào, nhưng theo trang Heliguy.com khuyến cáo, cánh quạt của các loại máy bay điều khiển từ xa có thể đạt tốc độ lên tới 413 km/h.

    A Swiss Man Was Killed By His Remote-Controlled Helicopter

    Mặc dù các tai nạn chết người kiểu này thường hiếm gặp, tuy nhiên trước đây cũng đã có những trường hợp tương tự. Cụ thể, hồi năm 2003 ở Texas (Mỹ), 1 chiếc máy bay trực thăng đồ chơi sau khi mất điều khiển đã đâm vào 1 người đàn ông gây tử vong. Các tai nạn tương tự cũng được ghi nhận xảy ra ở Brazil (2008) và Hàn Quốc (2005). Sự vụ trên là 1 lời nhắc nhở bạn phải cảnh giác và làm theo các hướng dẫn an toàn khi sử dụng máy bay mô hình cũng như các sản phẩm công nghệ khác để đảm bảo an toàn cho chính mình và thậm chí là những người xung quanh.