Canon muốn mua lại Sigma nhưng bị từ chối

    Tuấn Lê,  

    Sự thành công của Sigma đã gây chú ý đến ông lớn Canon, nhưng họ vẫn chọn con đường tự phát triển chứ không bán lại.

    Danh tiếng Sigma ngày một tăng lên kể từ khi cho ra những dòng ống kính Art chất lượng cho các thân máy ảnh nổi tiếng trên thị trường. Và có vẻ như sự thành công này của họ đã gây chú ý đến một ông lớn trong ngành công nghiệp sản xuất máy ảnh.

    Canon mới đây đã có động thái cố gắng mua lại Sigma nhưng việc ngỏ lời này của họ đã bị từ chối vì Sigma vẫn hy vọng có thể tiếp tục tăng trưởng như là một công ty độc lập.

    Theo nguồn tin đáng tin cậy mà Canon Rumors thu thập được thì việc chào mua đã từng xảy ra, theo đó rất có thể Canon đang quan tâm đến công nghệ cảm biến Foveon của Sigma hoặc những dòng ống kính của hãng này, hay thậm chí cả 2.

    Dòng ống kính Art của Sigma ngày càng được nhiều người tin dùng.
    Dòng ống kính Art của Sigma ngày càng được nhiều người tin dùng.

    "Đây là điều mà chúng tôi đã từng không tin vào mắt mình", Canon Rumors cho biết, kèm theo đó họ cho rằng việc mua bán này "đã bị từ chối bởi Kazuto Yamaki, CEO của Sigma, vì ông muốn đưa Sigma trở thành nhà sản xuất ống kính tốt nhất thế giới".

    Cách đây vài năm Canon cũng từng để ý đến công ty sản xuất máy ảnh nổi tiếng của Thụy Điển, Hasselblad, nhưng vẫn không thành công.

    Theo chiến thuật của Canon, tham vọng phát triển của họ là thâu tóm những công ty liên quan đến ngành ảnh khác. Hãy cùng chờ xem trong thời gian tới ông lớn trong ngành công nghiệp sản xuất máy ảnh này sẽ chọn ai trong thương vụ tiếp theo.

    Tham khảo: Petapixel.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ