Chiếc nhẫn thông minh biến tay bạn thành tay cầm không dây độc đáo

    MT,  

    (GenK.vn) - Sau đồng hồ thông minh, vòng đeo tay theo dõi sức khỏe...là nhẫn thông minh.

    Khi nói tới các thiết bị đeo người thông minh, chúng ta mới chỉ biết đến các dạng thiết bị như smartwatch, vòng đeo tay theo dõi sức khỏe, hay các dạng kính như Google Glass...Tuy nhiên, RHL Vision lại chọn cho mình 1 hướng đi mới. Startup mới khởi nghiệp này đưa ra ý tưởng về một chiếc nhẫn Bluetooth thông minh Fin mà người dùng có thể đeo vào ngón tay rồi cho phép bạn điều khiển các thiết bị khác rất độc đáo.

    Chiếc nhẫn thông minh biến tay bạn thành tay cầm không dây độc đáo

    Cách hoạt động của Fin như sau: Nhà sản xuất sẽ tích hợp 1 cảm biến quang học vào bên trong 1 chiếc nhẫn nhỏ mà bạn sẽ đeo vào ngón tay. Fin có thể nhận các thao tác vuốt, chạm mà bạn thực hiện bằng các ngón tay của mình. Sau khi nhận diện được các thao tác đó, nó sẽ gửi lệnh tới các thiết bị mà người dùng đã kết nối với Fin. Các thiết bị hỗ trợ có thể là smartphone, TV, hay là các thiết bị đeo người khác.

    Ví dụ như bạn có thể với ngón tay cái sang ngón trỏ rồi vuốt theo chiều xuống dưới, bạn có thể vặn nhỏ volume, hay vuốt ngược lại để tăng âm lượng. Hay bạn có thể dùng ngón cái vuốt ngang qua lòng bàn tay của tay tay bên kia để bỏ qua một bài hát nào đó.

    * Video demo hoạt động của Fin:

     

    Nhóm phát triển Fin hy vọng rằng trong phiên bản thương mại sau này, họ có thể tích hợp cả sinh trắc học để phân biệt từng phần của mỗi ngón tay. Điều này cho phép gán 1 phần ngón tay nào đó cho 1 số thao tác nhất định. 

    Như chúng ta có thể thấy ở hình ảnh bên dưới, RHL Vision hy vọng rằng phiên bản hoàn thiện của Fin sẽ bóng bẩy và gọn gàng, phù hợp với người dùng. Tuy nhiên, hiện bản prototype của sản phẩm vẫn đang khá lớn, cồng kềnh. RHL Vision dự định sẽ sử dụng các bảng mạch dạng uốn được (flexible) - tương tự như trên chiếc vòng đeo Jawbone Up. Một nhẫn Fin có thể dùng với 3 thiết bị khác nhau, và chiếc nhẫn này có thể chống được bụi và nước. 

    The ring sports an LED indicator and runs on a lithium-iron battery that can be recharged ...
     Bản prototype hiện nay của Fin.


    Bản prototype hiện nay của Fin.

    Hiện thiết bị đang kêu gọi góp quỹ để sản xuất trên trang Indiegogo và đã đạt được mục tiêu 100.000 USD. RHL Vision đang hướng tới mốc mục tiêu mới là 150.000 USD. Nếu đạt mốc này, họ cho biết sẽ có chương trình bán giảm giá chỉ 59 USD cho những người khiếm thị. Với người dùng thông thường, nhóm phát triển cho biết giá sản phẩm sẽ là 120 USD, và RHL Vision hy vọng rằng Fin sẽ được thương mại hóa vào tháng Chín năm nay. 

    Tham khảo: Indiegogo

    NỔI BẬT TRANG CHỦ