Chiêm ngưỡng cách uống bia bằng tay robot

    Nova,  

    Erik Sorto, một người bị liệt thân trái sau khi bị chấn thương cột sống do tai nạn giao thông cách đây 12 năm, đã có thể tự mình uống một cốc bia. Điều này tất cả đều nhờ vào một cánh tay robot được điều khiển bằng suy nghĩ theo công nghệ Braingate 2.

    Erik Sorto, một người bị liệt thân trái sau khi bị chấn thương cột sống do tai nạn giao thông cách đây 12 năm, đã có thể tự mình uống một cốc bia. Điều này tất cả đều nhờ vào một cánh tay robot được điều khiển bằng suy nghĩ theo công nghệ Braingate 2.

    Chip điều khiển cấy vào não của Erik Sorto.

    Chip điều khiển cấy vào não của Erik Sorto.

    Trước đây, Cục nghiên cứu phương án phòng vệ cao cấp Hoa Kỳ (DARPA) và công ty Cyberkinetics đã phát triển cánh tay robot giúp người khuyết tật uống cà phê hoặc ăn socola. Tuy nhiên, những dự án trước đó vẫn có những hạn chế khi mà những cánh tay robot này cầm nắm các vật thể còn chậm vì chúng vẫn phụ thuộc vào việc bộ não mô phỏng những hành động này ra sao thay vì thực hiện hành động ngay khi người dùng nghĩ đến nó.

    Cánh tay robot giúp người phụ nữ này ăn socola một cách bình thường.

    Cánh tay robot giúp người phụ nữ này ăn socola một cách bình thường.

    Vấn đề này đã được một nhóm các nhà nghiên cứu của Viện khoa học công nghệ California (Caltech) giải quyết bằng một phương pháp hoàn toàn mới: cấy chip điều khiển cánh tay robot vào phần sau của đỉnh thùy não (PPC). Dưới đây là clip giới thiệu về công trình nghiên cứu này

    Video giới thiệu về cánh tay robot kiểu mới của Caltech.

    Đại diện nhóm nghiên cứu, tiến sỹ Richard Andersen, cho biết để có thể điều khiển cánh tay của mình thì Sorto phải suy nghĩ trong đầu là anh ta định làm gì thay vì việc tưởng tượng về các hành động cụ thể. Ví dụ: anh ta có thể nghĩ đến hành động "bắt tay”, trong khi các hệ thống khác có thể yêu cầu anh ta tưởng tượng ra các bước như: nâng cẳng tay, mở rộng, nắm lấy tay của người khác, đưa lên, hạ xuống một cách rất máy móc và thủ công.

    Hình chụp trước khi buổi phẫu thuật được tiến hành.

    Hình chụp trước khi buổi phẫu thuật được tiến hành.

    Erik Sorto tươi cười với chuyên gia thần kinh học Charles Liu sau khi ca phẫu thuật hoàn tất.

    Erik Sorto tươi cười với chuyên gia thần kinh học Charles Liu sau khi ca phẫu thuật hoàn tất.

    Tiến sỹ Richard Andersen chắc chắn hài lòng về công trình nghiên cứu của mình.

    Tiến sỹ Richard Andersen chắc chắn hài lòng về công trình nghiên cứu của mình.

    Kể cả hành động phức tạp như uống bia cũng được giải quyết nhanh chóng sau 3 đến 5 ngày luyện tập thay vì 1 tháng cùng với 6700 lần tập như trước kia. Erik Sorto và gia đình rất vui sau khi anh trải qua ca phẫu thuật gắn chip cũng như quá trình thử nghiệm cánh tay mới này. Dưới đây là clip về giai đoạn thử nghiệm cánh tay mới của Erik:

    Erik Sorto uống bia bằng cánh tay robot.

    Với kết quả như vậy chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào việc những bộ phận của cở thể con người có thể được thay thế bằng những chi tiết máy móc mà chúng vẫn hoạt động theo đúng ý của người dùng một cách đơn giản nhất có thể.

    Tham khảo: Metro

    >>Robot tự học trộn salad sau khi xem clip trên Youtube

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ