Chiêm ngưỡng thiết bị dự báo chu kỳ trong 10.000 năm của Mặt Trăng

    Nova,  

    Thiết bị đo chu kỳ Mặt Trăng mang tên Moon Phase có khả năng dự đoán chu kỳ của vệ tinh này trong vòng 10000 năm.

    Đôi khi vào một đêm trăng sáng nhiều người thắc mắc chu kỳ của Mặt Trăng sẽ như thế nào trong vài năm tới, thậm chí có người nghĩ đến con số 100 năm tới. Nhờ vào sự sáng tạo của 2 sinh viên trường đại học New York là Yingjie Bei và Yifan Hu thì những thắc mắc trên đã có câu trả lời với cấp độ lớn hơn họ nghĩ, đó là thiết bị đo chu kỳ Mặt Trăng mang tên Moon Phase có khả năng dự đoán chu kỳ của vệ tinh này trong vòng 10000 năm.

    Moon Phase là một mô hình cơ học có thể kết nối với máy tính để đồng bộ hóa dữ liệu, nó có một quả cầu bằng sứ ở giữa địa diện cho Mặt Trăng và một bóng đèn có thể xoay quanh đại diện cho ánh sáng từ Mặt Trời. Moon Phase có thể đưa ra hình dạng chu kỳ của Mặt Trăng trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1 đến ngày 31/12/9999 thông qua việc điều chỉnh một chiếc đồng hồ điện tử để nguồn sáng di chuyển đến đúng vị trí của Mặt Trời vào ngày hôm đó, lúc đó ta sẽ có hình dạng của Mặt Trăng nếu nhìn từ Trái Đất, một mô hình hết sức ấn tượng! Dưới đây là video và hình ảnh về thiết bị độc đáo này:

    Video giới thiệu Moon Phase

    Nếu thiết bị này được bán ra thị trường thì chắc chắn những người yêu thiên văn nói riêng và những người muốn khám phá khoa học nói chung sẽ rất muốn sở hữu nó.

    Tham khảo: Gizmodo

    >>Khoa học lý giải sự ảnh hưởng của hiện tượng Nguyệt thực đến con người

     

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày