Chiêm ngưỡng xe tăng cứu hỏa Nga khiến phương Tây phải ngả mũ bái phục

    PnM,  

    Thật sự mà nói, dù những thông tin mà nhà sản xuất đưa ra là vô cùng ấn tượng, nhưng tôi tin tất cả chúng ta đều không muốn thấy SPM phải đi vào hoạt động.

    Đầu tuần trước, nhà máy "Omsktransmash" của Nga đã xuất xưởng đến cho khách hàng hai mẫu xe cứu hỏa đầu tiên trong series SPM đặc biệt này. Những tấm ảnh chụp SPM lan truyền trên mạng internet ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của các phương tiện truyền thông phương Tây và các mạng xã hội. Nhiều comment cho rằng, xe cứu hỏa mới của Nga trông hầm hố tới mức đáng sợ, chẳng khác gì một cỗ máy chiến tranh chết chóc.

    Andrew Collins của tờ Jalopnik viết về chiếc xe: "Thoạt nhìn nó trông giống một chiếc xe tăng! Nhìn kỹ thì lại giống một chiếc tàu thủy chạy trên cạn! Nó mang dáng dấp của cả hai phương tiện trên, nhưng kỳ thực lại là một chiếc xe cứu hỏa đặc biệt (SPM) do "Omsktransmash" sản xuất đấy”. Hôm 22 tháng 3 vừa qua, Omsktransmash đã chính thức xuất xưởng hai chiếc SPM ngay sau khi chúng hoàn thành được tất cả các bài kiểm tra chất lượng và vận hành.

    Trang RT đưa tin: SPM được thiết kế để dập tắt các đám cháy lớn, thực hiện hoạt động cứu hộ đặc biệt tại những kho, xưởng chứa chất nổ, làm nhiệm vụ dọn đường vào các đám cháy, đặt những vòng ngăn lửa khi giải quyết cháy rừng... Hãy tưởng tượng một nhà kho khổng lồ chứa đầy chất nổ đang bị bao trùm bởi ngọn lửa cao hàng chục mét, không một phương tiện chữa cháy thông thường nào có thể tiếp cận. Chính SPM được chế tạo cho những tình huống cực kỳ nguy hiểm như vậy.

    Điểm độc đáo của SPM là nó được sinh ra từ những bộ phận chuyên dụng trong xe tăng T-72 và T-80: cabin bọc thép, lớp sơn cách nhiệt, hệ thống phun nước để làm giảm nhiệt độ xe… đều sẽ giúp bảo vệ kíp lái khỏi tác động của các yếu tố bất lợi bên ngoài như khói bụi, nhiệt độ cao, áp suất lớn...

    Khối lượng xe 60 tấn, trong đó 25 tấn hóa chất dùng để dập lửa. Nhà sản xuất cho biết, SPM có thể tạo ra áp lực cực cao để phun nước xa hơn 100 mét với lưu lượng 100 lít/giây. Với bình nhiên liệu được đổ đây, SPM có thể đi được quãng đường 250 km với vận tốc tối đa 40 km/h.

     Một chiếc xe cứu hỏa cải biến từ xe bọc thép quân sự đang phun nước hạ nhiệt cho chính nó

    Một chiếc xe cứu hỏa cải biến từ xe bọc thép quân sự đang phun nước hạ nhiệt cho chính nó

    Tuyệt vời hơn nữa, xe còn có thể được điều khiển từ xa với khoảng cách lên đến 3 km. Khi đó kíp lái sẽ được an toàn tuyệt đối mà vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ cứu hỏa.

    Chiễm ngưỡng chiếc xe cứu hỏa vô cùng độc đáo của Nga

    Thật sự mà nói, dù những thông tin mà nhà sản xuất đưa ra là vô cùng ấn tượng, nhưng tôi tin tất cả chúng ta đều không muốn thấy SPM phải đi vào hoạt động. Nếu có, thì chỉ là những buổi trình diễn tại các triển lãm mà thôi.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ