Chip của Galaxy S4 giúp lập kỉ lục giải khối lập phương Rubik

    MT,  

    (GenK.vn) - Robot Lego Cubestormer chỉ mất 3,253 giây để giải khối lập phương Rubik, phá vỡ kỉ lục trước đó là 5,27 giây của Cubestormer 2.

    Cho tới ngày hôm qua, kỉ lục giải khối lập phương Rubik nhanh nhất vẫn thuộc về Cubestormer 2 - một chú robot Lego - lập được hồi mùa Thu năm 2011. Tuy nhiên, kỉ lục này đã bị chính hậu duệ của Cubestormer 2 - robot Cubestormer 3 - phá vỡ. Cubestormer 3 chỉ mất 3,253 giây để giải khối lập phương này, nhanh hơn bất kì con người hay các robot khác (kỉ lục của con người là 5,5 giây). Mẫu robot này là mẫu thứ 3 trong loạt robot của 2 nhà phát minh David Gilday và Mike Dobson, được thiết kế với mục đích duy nhất là giải khối lập phương trên. 

    Chip của Galaxy S4 giúp lập kỉ lục giải khối lập phương Rubik

    Bộ não của Cubestormer 3 là con chip 8 nhân của Galaxy S4. Con chip này 4 nhân ARM Cortex-A15 hiệu năng cao và 4 nhân Cortex-A7. Các nhân xử lý này có nhiệm vụ điều khiển 8 bộ truyền động Lego Mindstorms. Về cơ bản, chiếc Galaxy S4 sẽ làm nhiệm vụ phân tích xem khối lập phương được sắp xếp như thế nào, phác thảo các bước cần thiết để giải, rồi hướng dẫn cho Cubestormer 3 biết nó phải làm gì. 

    Kỉ lục mới này của Cubestormer 3 là rất đáng ghi nhận, nhưng nhiều người tự hỏi rằng nếu như một chú robot tương tự được trang bị chip cao cấp hơn cả của Galaxy S4; ví dụ như chip cao cấp Snapdragon của Qualcomm, hay chip Intel, NVIDIA, Apple; thì kết quả sẽ như thế nào. Có lẽ câu hỏi này sẽ dành cho 2 nhà phát minh David Gilday và Mike Dobson trong thế hệ robot tiếp theo - Cubestormer 4. 

    NỔI BẬT TRANG CHỦ