Computex 2015: cuộc chơi lỗi thời của PC hay đất diễn cho Internet of Things?

    Nova,  

    Hãy cùng phân tích nội dung chính của Computex 2015 và dự đoán xu thế tương lai.

    Ít ai ngờ rằng hội chợ Computex đã bước qua tuổi 35 với lần tổ chức vừa rồi, mặc dù có tuổi đời khá lâu như vậy nhưng khách quan mà nói thì Computex 2015 lại tỏ ra hụt hơi so với những năm trước khi số lượng khách tham dự ít hơn và thiếu vắng những sản phẩm đủ sức nặng để tạo nên bom tấn.

    Computex chưa bao giờ hào nhoáng như CES, nhưng ít ra đối với những hãng sản xuất PC thì đây vẫn là một sư kiện lớn của năm, một cơ hội để họ quảng bá những sản phẩm mới nhất của mình. Mặc dù IntelAMD vẫn so kè nhau từng tý một trên thị trường CPU nhưng nếu so sánh với những sự kiện riêng của 2 hãng thì Computex có vẻ không được chi tiết cho lắm.

    Một điểm hài hước là trước thời điểm diễn ra Computex khoảng 1 tuần, CEO của Intel và Microsoft đều đang có mặt ở Châu Á nhưng họ không hề tham dự Computex 2015 mà lại bay thẳng tới Bắc Kinh cho sự kiện TechWorld do Lenovo tổ chức. Phải chăng PC đang mất dần vị thế của mình trong mắt cả hãng sản xuất phần cứng lẫn phần mềm?

    Ở một hội chợ vốn chuyên dành cho PC, người ta lại thấy smartphonetablet mặc sức tung hoành các gian hàng tại đây. Thậm chí, 2 hãng chuyên về máy tính nổi tiếng có trụ sở tại Đài Loan là AcerAsus cũng nói nhiều hơn về các dịch vụ điện toán đám mây và thiết bị đeo tay thay vì tập trung vảo mảng kinh doanh chính của mình là laptop.

    Nói như vậy không có nghĩa là Computex thiếu vắng những sản phẩm dành cho thị trường PC, nó vẫn có nhưng đa phần vẫn là những sản phẩm chưa thực sự có nhiều đột phá và có thể tạo ra một "cú hích" lớn đối với thị trường vốn đang tương đối ảm đạm. Đơn cử nhất là việc Intel giới thiệu dòng chip thế hệ thứ 5 - Broadwell, đây là một sản phẩm mới nhưng nhiều chuyên gia đánh giá nó vẫn chỉ là Haswell nâng cấp thêm chút đỉnh để phù hợp cho Windows 10 sắp ra mắt.

    Trong khi đó, Intel lại giữ Skylake, dòng chip thế hệ thứ 6, đứng bên ngoài khuôn khổ của Computex mặc dù đây mới là sản phẩm thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dùng trong thời gian vừa qua và Intel cũng cho biết Skylake sẽ chính thức lộ diện sự kiện riêng của mình sẽ tổ chức vào tháng 8 tới.

    Nếu có gì được coi là chủ đề "đinh" dành cho máy tính của Computex lần này có lẽ nhiều người sẽ nhận định: Internet of Things (IoT). Mặc dù vẫn còn đang trong giai đoạn trứng nước nhưng IoT đã đặt ra một tiêu chuẩn mới cho thế hệ máy tính của tương lai, điển hình như Acer và MediaTek đã giới thiệu hàng loạt các thiết bị dành cho IoT như ấm điện điều khiển thông qua Internet hay thắt lưng dành cho nguời cao tuổi đề phòng họ đi lạc.

    Đây là một xu thế hoàn toàn dễ hiểu khi công ty phân tích thị trường IDC đã chỉ rằng, thị trường IoT sẽ có mức tăng trường cực kỳ khủng khiếp từ mức 656 tỷ USD - tổng giá trị thị trường năm 2014 đến 1700 tỷ USD vào năm 2020. Thậm chí một chuyên gia phân tích của IDC, Bryan Ma, còn nói vui rằng: "Có lẽ họ nên đổi tên Computex thằng IoT-tex trong những năm tới". Một ý tưởng khá ngộ nghĩnh nhưng không hề vô lý.

    Liệu rằng Computex 2016 sẽ mang trong mình hơi hướng của IoT tương lai hay các hãng công nghệ bỗng dưng đẩy mạnh hoạt động trên thị trường PC? Chúng ta sẽ phải đợt chờ đợi câu trả lời vào năm sau.

    >>Những sản phẩm đoạt giải thiết kế sáng tạo nhất tại Computex 2015

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ