Cúp Grammy năm nay được gắn GoPro: bắt trọn từng khoảnh khắc của người thắng giải

    Tuấn Lê,  

    Cúp Grammy kết hợp với GoPro, nghe có vẻ "dị", nhưng bạn không nghe lầm đâu.

    Grammy, tên sơ khai là Gramophone Awards hay gọi tắt là Grammy Awards, là một giải thưởng được tổ chức bởi Viện thu âm nghệ thuật và khoa học quốc gia của Hoa Kỳ cho những thành tựu xuất sắc trong ngành công nghiệp thu âm.

    Lễ trao giải thưởng Grammy được diễn ra thường vào tháng 2 mỗi năm, và đến hẹn lại lên, sự kiện này sẽ tiếp tục được tổ chức tại Los Angeles vào tuần sau. Tuy nhiên, lần này có một sự đổi mới hoàn toàn mà sự kiện các năm trước không hề có - mỗi chiếc cúp sẽ được gắn kèm một camera hành động GoPro!

    Cúp Grammy kết hợp GoPro?
    Cúp Grammy kết hợp GoPro?

    Theo đó, mục đích gắn kèm chiếc GoPro này vào cúp Grammy là nhằm ghi lại trực tiếp khoảnh khắc và góc nhìn của người nhận giải, từ đó khán giả có thể cảm nhận được những gì mà người thắng giải đang nhìn khi nhận được một thành tựu lớn trong đời của mình.

    Được biết, bên trong chiếc cúp này đơn giản chỉ là GoPro được loại bỏ lớp áo bên ngoài, thiết bị này sẽ đảm nhận truyền tải nội dung video không dây thông qua tần sóng đã được thiết lập sẵn trên hệ thống. Nhờ đó mọi thứ sẽ được chuyển trực tiếp mà không gặp bất kỳ khó khăn hay cản trở gì.

    Chiếc cúp này có tên gọi "Grammycam" và thực tế chỉ là mô hình để nghệ sĩ thắng giải cầm trong lúc trên sân khấu cũng như lúc đang phát biểu cảm nghĩ. Chiếc cúp Grammy thật sự (vốn không có GoPro) sẽ được gửi đến chủ nhân ngay sau đó. Và nếu ý tưởng gắn camera vào trong cúp thành công như mong đợi, chúng ta sẽ lại bắt gặp những chiếc cúp tương tự ở những những giải thưởng lớn trên thế giới.

    Tham khảo: Petapixel.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ