Đeo Google Glass, dính trát của cảnh sát

    MT,  

    (GenK.vn) - Có lẽ Google Glass không phù hợp để sử dụng khi đang lái xe.

    Có vẻ như việc đeo trên mình kính Google Glass sẽ khiến cho chủ nhân của nó gặp không ít rắc rối. Tiếp theo hàng loạt vụ cấm đeo chiếc kính này tại các nơi công cộng hồi năm ngoái, mới đây, một phụ nữ ở California đã phải nhận án phạt của cảnh sát vì đeo Glass khi đang lái xe.

    Trên mạng xã hội Google , một người phụ nữ có tên Cecilia Abadie cho biết cô vừa bị cảnh sát địa phương phạt vì đeo chiếc kính của Google khi đang lái xe ở khu West Coast, California. Vé phạt ghi rõ cô vi phạm lỗi "đeo màn hình hiển thị (màn hình mà lúc này mắt tài xế có thể nhìn thấy được các thông tin trên đó, ở đây chính là Google Glass) trong quá trình điều khiển phương tiện".

    Google co-founder Sergey Brin, wearing Google Glass.

    Abadie cho biết trên thực tế, luật quy định tài xế sẽ bị phạt nếu đang lái xe mà "đeo màn hình video hiển thị các thông tin ngoài bản đồ, phát nhạc, radio". Mặc dù việc xác định màn hình của Glass hiển thị thông tin gì hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng nó cho thấy có vẻ như các nhà làm luật không ủng hộ việc đeo một thiết bị kiểu như Google Glass khi đang lái xe. Hồi tháng Tám, Chính phủ Anh cũng từng có ý muốn cấm các tài xế xe hơi đeo kính này khi lái xe vì sợ gây mất an toàn. Google cũng từng bị cấm ở nhiều nơi, đặc biệt là các nơi công cộng như quán cafe, sòng bạc...

     Vé phạt mà Abadie phải nhận vì đeo Glass khi đang lái xe.

    Vé phạt mà Abadie phải nhận vì đeo Glass khi đang lái xe.

     

    Tham khảo: Cnet/Google Abadie

    NỔI BẬT TRANG CHỦ