Độc đáo nhạc cụ "có một không hai" trên thế giới

    Tuấn Anh, Tuấn Anh 

    Một nhạc cụ sẽ tiếp nhận thông tin về hơi thở và chuyển động của người đeo để chuyển thành âm thanh tương ứng.

    Onyx Ashanti là một trong những nghệ sỹ chơi beatjazz hàng đầu thế giới hiện nay. Mới đây, anh đã khiến cả giới sản xuất thiết bị âm thanh phải ngả mũ kính phục trước bộ nhạc cụ điện tử mới của mình mang tên 3D-printed. “Cỗ máy” âm nhạc này bao gồm một bộ phận đeo ở đầu, hai controller trên tay, và một phần mềm xử lý âm thanh riêng biệt trên máy tính, ngoài ra còn có cả một bộ thu và giải mã tín hiệu nữa. 3D-printed sẽ tiếp nhận các thông tin về hơi thở, và chuyển động của người mang nó để chuyển thành loại âm thanh tương ứng.
     
    doc-dao-nhac-cu-co-mot-khong-hai-tren-the-gioi
     
    Hai controller có dạng ôm sát vào bàn tay của Onyx. Trên bề mặt chúng có các nút bấm dạng như những phím đàn, tương ứng với mỗi nút đó sẽ cho một nốt nhạc khác nhau. Bên dưới các phím là hệ thống cảm biến và vi mạch điện tử thu nhận chuyển động và truyền phát thông tin về máy chủ để phần mềm xử lý. Việc thao tác với hai controller này không chỉ dừng lại ở việc chơi nhạc thông thường mà nó còn phân tích chuyển động của cánh tay để cho ra các hiệu ứng âm thanh rất độc đáo. Chưa hết, trên tay cầm còn có hệ thống đền LED rực rỡ cũng như nút bấm điều chỉnh màu sắc của đèn.
     
    doc-dao-nhac-cu-co-mot-khong-hai-tren-the-gioi
     
    Thiết bị đeo trên cổ Onyx thì có phần phức tạp, kỳ công hơn nhiều. Bộ phận này ôm sát quanh vùng xương hàm của người dùng, nó lấy cằm của bạn làm điểm tựa, đồng thời có hai móc vòng quanh tai. Miếng đệm cằm gần như tách riêng khỏi toàn khối thiết bị, chúng được ráp với nhau bằng các dây thun và khớp kim loại. Điều này đảm bảo cho vòng cổ có thể khớp với mọi kích cỡ gương mặt người dùng. Onyx sẽ ngậm một bộ phận có dạng như chiếc còi để điều khiển âm thanh. Nó sẽ tiếp nhận và xử lý độ mạnh, nhẹ, cũng như nhịp thở của người điều khiển để đưa ra cao độ âm thanh phù hợp.
     
    Khi khớp với nhau, ba nhạc cụ điện tử sẽ tạo ra một hệ thống chơi beatjazz hoàn hảo. Tuy nhiên, nó đòi hỏi người điều khiển phải thật điêu luyện để phối hợp nhuần nhuyễn các động tác. Không những thế, họ cần có những hiểu biết nhất định về phần mềm xử lý âm thanh trên máy tính để chơi đúng bản nhạc yêu cầu. Do mới dừng lại ở bản thử ngiệm (prototype) chứ chưa chính thức đưa vào sản xuất đại trà nên chúng ta vẫn không biết được giá của 3D-printed là bao nhiêu.
     
    doc-dao-nhac-cu-co-mot-khong-hai-tren-the-gioi
    Bản vẽ phác thảo của controller.

    doc-dao-nhac-cu-co-mot-khong-hai-tren-the-gioi
     
    Nói thêm về beatjazz, đây là một thể loại âm nhạc còn khá mới mẻ trên thên giới. Người nhạc công sử dụng các nhạc cụ điện tử để tạo nên dạng âm thanh độc đáo và mới mẻ chưa từng có. Nói một cách dễ hiểu thì beatjazz chính là một thể loại âm nhạc kết hợp giữa ánh sáng với âm thanh, và không có sự xuất hiện của giọng hát con người. Dưới đây là hai video giới thiệu cách hoạt động của 3D-printed và Onyx biểu diễn beatjazz.
     
     
     
    Tham khảoengadget.
     

    Xem các bài viết khác về Sản phẩm độc đáo.