Doanh số đồng hồ Thụy Sĩ giảm mạnh vì Apple Watch

    Tùng Phạm,  

    Doanh số đồng hồ Thụy Sĩ xuất khẩu sang Mỹ giảm 14%, sang Hồng Kông giảm 34% từ tháng 4 tới tháng 5.

    Báo cáo mới nhất của FSWI, Liên Đoàn Công Nghiệp Đồng Hồ Thụy Sĩ (Federation of the Swiss Watch Industry) đã vừa được công bố cho thấy tỷ lệ xuất khẩu đồng hồ của nước này đã giảm 8,9% trong 2 tháng 4 và 5 năm nay. Đây là khoảng thời gian mà Apple bắt đầu bán Apple Watch và điều này đồng nghĩa rằng doanh số của đồng hồ Thụy Sĩ đã bị suy giảm bởi smartwatch của Táo Khuyết.

    Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ giảm 0,3%. Trong khi đó, doanh số đồng hồ Thụy Sĩ xuất khẩu sang Mỹ giảm 14%, sang Hồng Kông giảm 34% từ tháng 4 tới tháng 5, đánh dấu khoảng sự suy giảm lớn nhất kể từ tháng 11/2009.

    Theo 1 nhà phân tích thì khi đồng USD mạnh lên trong khi đồng EURO yếu đi, người dân Châu Á có xu hướng đi du lịch châu Âu hơn là Mỹ. Bởi vậy, họ sẽ mua sắm tại thị trường này nhiều hơn và đây có thể là lý do mà doanh số đồng hồ Thụy Sĩ sang thị trường Mỹ bị suy giảm bên cạnh sự xuất hiện của Apple Watch.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày