Găng tay thông minh với 7 ngón, tại sao không?

    Yến Thanh,  

    (GenK.vn) - Đã bao giờ bạn nghĩ tới việc vừa cầm tách cà phê nóng, vừa dùng thìa để khuấy bằng duy nhất một tay?

    Mới đây, các sinh viên của Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đã chế tạo thành công chiếc găng tay robot với 7 ngón tay, trong đó gồm 5 ngón của người dùng và thêm 2 ngón "đặc biệt" ở mỗi cạnh của bàn tay. Thiết bị này được cho là sẽ giải quyết triệt để vấn đề thao tác cũng như cầm nắm bị hạn chế bởi khả năng của con người. 

    Găng tay thông minh với 7 ngón, tại sao không?

    Được biết, để găng tay robot "7 ngón này" có thể hoạt động trơn tru và "hiểu ý" người dùng, hai ngón tay "đặc biệt" sẽ tiếp nhận thông tin, dữ liệu từ các cảm biến để đo vị trí các ngón tay người. Sau đó, một thuật toán sẽ điều khiển hai ngón tay người máy dựa theo vị trí của các ngón tay người. Đặc biêt, chuyển động của găng tay dựa trên cơ chế đồng vận trong vật lý sinh học, ý tưởng cho rằng mỗi ngón tay phản ứng theo chuyển động của những ngón tay kế nó, chẳng hạn nếu bạn muốn cầm một cái chai, các ngón tay mọc thêm sẽ cố gắng hỗ trợ

    Găng tay thông minh với 7 ngón, tại sao không?

    Nghe thì có vẻ rắc rối, tuy nhiên, trong thực tế, việc điều khiển chiếc găng tay "thông minh" này khá dễ dàng. Theo đó, để điều khiển được chúng, bạn không cần phải đưa ra bất kì mệnh lệnh phức tạp nào, đơn giản là chỉ cần di chuyển các ngón tay như bình thường, và ngón tay robot sẽ hiểu ý và hỗ trợ bạn.

     

    Với việc chế tạo thành công chiếc găng tay "thông minh" này, thì giờ đây, chúng ta có thể thực hiện những tác vụ khác thường như giữ những vật thể rất lớn, rất nóng hay rất nặng mà bàn tay con người không kham nổi. Ngoài ra, sáng kiến này cũng sẽ trở nên rất hữu ích cho những người lớn tuổi và đặc biệt là người tàn tật.

    Tham khảo: Engadget

    >>Microchip chuẩn đoán bệnh tiểu đường nhanh chóng và chính xác

    NỔI BẬT TRANG CHỦ