Google: "Đừng dùng Google Glass làm trò lố"

    MT,  

    (GenK.vn) - Một danh sách các lời khuyên của Google cho những ai đang sử dụng kính thông minh Google Glass của họ.

    Dù được đánh giá là một sản phẩm mang tính đột phá, nhưng Google Glass cũng gây ra không ít nghi ngại cho người dùng bởi nó có thể bị lợi dụng để xâm phạm quyền riêng tư. Với khả năng chụp ảnh và quay phim, người đeo Glass dễ dàng quay video 1 ai đó mà họ không hề hay biết.

    Google biết rõ điều này. Đó là lý do mà mới đây hãng vừa công bố một danh sách là các lời khuyên nên và không nên khi dùng Google Glass. Mặc dù hiện nay Glass chưa được thương mại hóa, mà mới chỉ được thử nghiệm ở một nhóm người, chủ yếu là lập trình viên, thế nhưng động thái của Google cũng là rất cần thiết. Theo dự tính, chiếc kính sẽ được thương mại hóa vào cuối năm nay, vì thế, việc "huấn luyện" để chiếc kính được sử dụng đúng mục đích và không gây phiền hà cho người khác là rất quan trọng.

    Google Glass

    Trong danh sách của mình, Google khuyên người dùng Glass nên dùng nó để "khám phá thế giới xung quanh" và cập nhật thông tin, nói chuyện với bạn bè (qua dịch vụ Hangout của Google). Tận dụng tính năng nhận diện giọng nói và chỉ dùng Glass để quay phim chụp ảnh khi đã được sự đồng ý của người khác cũng là việc mà theo Google là "nên làm". Cuối cùng, hãng khuyên người dùng nên khóa thiết bị lại khi không dùng đến để trong trường hợp bị mất, bạn có thể xóa các thông tin lưu trên kính.

    Ở phần còn lại là các lời khuyên "không nên làm" với Google Glass. Theo Google, bạn không nên nhìn chằm chằm vào kính trong một thời gian quá dài, chẳng hạn như đọc...sách điện tử bằng chiếc kính này, bởi như thế trông bạn sẽ rất kì dị trong mắt những người xung quanh. Bạn cũng không nên dùng nó cho các hoạt động yêu cầu vận động mạnh như khi chơi thể thao. Ở những nơi yêu cầu không sử dụng camera, điện thoại, bạn cũng nên tắt kính của mình. Cuối cùng, hãng khuyên người dùng Glass nên lịch sự, tôn trọng người khác khi họ thắc mắc và tò mò về chiếc kính.

    Tham khảo: Google

    NỔI BẬT TRANG CHỦ