Holga Digital - chiếc máy ảnh lomo kỹ thuật số độc đáo

    Tuấn Lê,  

    Dòng máy ảnh chụp phim kiểu lomo huyền thoại một thời đã được nâng cấp lên phiên bản kỹ thuật số.

    Holga Digital, một công ty có trụ sở tại Hồng Kông vừa qua đã giới thiệu dòng sản phẩm máy ảnh mới của mình dựa theo thiết kế của máy chụp phim lomo ngày xưa. "Chiếc máy ảnh này được tạo ra sẽ phù hợp với tất cả mọi đối tượng sử dụng, từ người lần đầu biết đến Holga cho đến những người yêu nhiếp ảnh", Holga Digital cho biết.

    "Bạn sẽ có được những tấm ảnh đẹp tuyệt chỉ trong tích tắc", công ty này chia sẻ thêm. Được biết, chiếc máy ảnh Holga Digital này (được đặt tên giống với tên công ty) được thiết kế cực kỳ đơn giản, người dùng không cần phải quan tâm đến tốc độ màn trập, khẩu độ, ISO hay cân bằng trắng nữa.

    Điểm đặc biệt trên chiếc camera này là người dùng có thể kết hợp màu sắc hoặc phụ kiện theo ý thích. Hiện Holga Digital có 4 phiên bản màu và một loạt phụ kiện khác nhau gồm ống kính (góc rộng, mắt cá, tele) và flash rời.

    Một số ảnh được chụp từ Holga Digital:

     

    Về phần cấu hình, Holga Digital được trang bị cảm biến CMOS kích thước 1/3,2 inch, độ phân giải 8 MP, có thể lựa chọn tỉ lệ ảnh 1:1 hoặc 4:3, có ống kính ngắm, 2 khẩu độ cố định f/2.8 và f/8.0. Máy có khoảng cách lấy nét gần nhất là 1,5 m, chỉ có 2 tốc độ màn trập (1/60 giây và phơi sáng), sử dụng thẻ SD để lưu trữ và kết nối với máy tính thông qua cổng micro USB.

    T.M. Lee chính là người đã đưa ý tưởng Holga đến với kỹ thuật số, ông đã cùng các đồng nghiệp của mình khởi động chiến dịch gây quỹ trên trang Kickstarter để có đủ số vốn sản xuất chiếc máy ảnh này ra thị trường. Điều bất ngờ là chương trình này chỉ mới khởi động vào tuần trước nhưng đã nhận được nhiều sự ủng hộ và hiện tại đã vượt mức chỉ tiêu 37.000 USD. Theo đó, Holga Digital sẽ bắt đầu được phân phối đến tay người tiêu dùng vào đầu năm 2016.

    Video giới thiệu Holga Digital:

     

    Holga Digital

     

    Tham khảo: Petapixel.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày