HTC bước 1 chân vào thị trường thực tế ảo với kính HTC Vive

    Yến Thanh,  

    Đây được xem là 1 bất ngờ của HTC khi lần đầu tiên hợp tác cùng với Valve trong việc phát triển trải nghiệm thực tế ảo.

    Bên cạnh thiết bị đeo đầu tiên của hãng là HTC Grip, nhà sản xuất Đài Loan cũng chính thức bước 1 chân vào thị trường thực tế ảo khi tung ra chiếc kính HTC Vive. Đây được xem là 1 bất ngờ của HTC khi lần đầu tiên hợp tác cùng với Valve trong việc phát triển trải nghiệm thực tế ảo.

    Theo đó, HTC Vive có khả năng tương thích tốt với các hệ máy chơi game hiện nay, tuy nhiên, có vẻ như thiết bị lại khá lớn và cồng kềnh - tương tự chiếc kính Oculus Rift. Ngoài ra, HTC Vive đạt tốc độ làm tươi khá cao là 90Hz, cùng góc nhìn rộng 360 độ. Đặc biệt, HTC gọi đó là trải nghiệm "quy mô toàn phòng".

    Bên cạnh đó, HTC Vive cũng hỗ trợ 2 bộ điều khiển không dây có khả năng theo dõi cử chỉ tay, giúp việc chơi game thật và tiện lợi hơn.

    Còn theo CEO HTC là Peter Chou: "Chúng tôi tin rằng thực tế ảo hoàn toàn sẽ thay đổi cách chúng ta tương tác với thế giới. Thực tại ảo sẽ trở thành một công nghệ chủ đạo cho phần còn lại của thế giới.

    Hãy thử tưởng tượng sẽ thú vị thế nào khi ta tham dự 1 buổi biểu diễn thời gian thực, học lịch sử, hồi tưởng lại những kỷ niệm với những trải nghiệm ảo."

     

    Được biết, phiên bản HTC Vive cho nhà phát triển sẽ phát hành trong mùa xuân này còn bản thương mại cho người dùng sẽ có mặt vào cuối năm nay. Đáng tiếc là giá bán của thiết bị này hiện vẫn là 1 ẩn số.

    >> Siêu phẩm HTC One M9 chính thức trình làng: sang, đẹp và... giống M8

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ