iOptik: Đưa công nghệ thực tế ảo lên cả kính áp tròng

    PV,  

    (GenK.vn) - iOptik của hãng Innovega là một hệ thống tăng cường thực tế (Augmented Reality) với màn hình HUD nằm trên một cặp kính áp tròng .

    ioptik_contact_lenses.
     

    Tại triển lãm CES 2014, Innovega - một công ty có trụ sở chính tại Washington đã trình làng nguyên mẫu đầu tiên với đầy đủ tính năng của iOptik - một hệ thống tăng cường thực tế (Augmented Reality) với màn hình HUD nằm trên một cặp kính áp tròng .

    Công nghệ tăng cường thực tế của Innovega từng được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2012, khi công ty ký kết một bản hợp đồng với Cơ quan các dự án phòng thủ tối tân của Mỹ (DARPA) để phát triển nguyên mẫu iOptik dành cho binh lính trên chiến trường.

    ioptik_contact_lenses-5.
     

    Mặc dù vậy, hệ thống iOptik không mang lại giải pháp gọn nhẹ hơn so với Google Glass bởi nó vẫn cần một chiếc kính mắt bình thường để hoạt động. Đóng vai trò là thiết bị trình chiếu cỡ nhỏ, cặp mắt kính sẽ hiển thị một hình ảnh lên trên kính áp tròng. Kính áp tròng hoạt động như một lớp phân tách giữa thế giới thật từ môi trường kỹ thuật số và sau đó kết hợp chúng vào một hình ảnh duy nhất.

    Theo công ty, công nghệ cho phép người dùng tập trung đồng thời vào các đối tượng ngay trước mắt và trong khoảng cách. Qua đó mang lại một giải pháp thay thế so với các công nghệ hiển thị hình ảnh cận mắt thông thường vốn thường tạo ra ảo giác về khoảng cách vật thể.

    ioptik_contact_lenses-7.
     

    Với kính áp tròng, người đeo có thể tập trung vào các vật thể gần. Hình ảnh được trình chiếu bởi kính đeo truyền qua tâm đồng tử, sau đó được xử lý bởi các thành phần quang học trong mắt để tập trung hình ảnh lên võng mạc. Trong khi đó, hình ảnh từ môi trường thật sẽ được truyền trực tiếp đến võng mạc qua một lớp lọc. Quá trình này tạo ra 2 hình ảnh tách biệt trên võng mạc và chúng được xếp chồng lên nhau để tạo thành một hình ảnh hợp nhất hay còn gọi là hình ảnh tăng cường thực tế.

    Hiện tại, iOptik vẫn chưa được bán cho đến khi nhận được giấy phép từ Cục dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA). Giám đốc điều hành Innovega - Stephen Wiley cho biết biết iOptik có thể sẽ xuất hiện trên thị trường vào cuối năm 2014 hoặc đầu 2015. Trong thời gian này, công ty tiếp tục cải tiến sản phẩm và tìm kiếm các đối tác kinh doanh tiềm năng để thương mại hóa iOptik.

    Ông nói: "Chúng tôi đã trao đổi với tất cả họ, từ Oakleys cho đến Lenovo và Electronic Arts. Một số thì nhận định iOptik như một chiếc kính mát điện tử. Số khác lại nhận định iOptik là tương lai sau máy tính bảng."

     

    Theo: Tinhte/Gizmag/Innovega

    NỔI BẬT TRANG CHỦ