Lộ diện bằng sáng chế robot đội lốt thú nhồi bông của Google

    Tuấn Lê,  

    Nhiệm vụ của robot này là tương tác giữa con người cũng như với các thiết bị công nghệ khác từ máy tính cho đến các đầu thu kỹ thuật số.

    Theo một bằng sáng chế nộp lên của Google, ý tưởng này xuất phát từ tiến sĩ Richard Devaul và kỹ sư của ông - Daniel Aminzade. Đây có lẽ sẽ là thiết bị khá thú vị, tuy nhiên cũng khiến một số người phải sợ hãi: robot đội lốt thú nhồi bông có khả năng kết nối Internet. Nhiệm vụ của robot này là tương tác giữa con người cũng như với các thiết bị công nghệ khác từ máy tính cho đến các đầu thu kỹ thuật số.

    Được biết bằng sáng chế này được nộp lên từ tháng 2 năm 2012, nhưng đến nay mới được công bố. Trong mô tả của bảng thiết kế thì robot này sẽ đội lốt gấu hoặc thỏ nhồi bông, tuy nhiên cũng có thể có những mẫu khác như rồng, người ngoài hành tinh, hoặc kể cả con người. Theo Google thì việc sử dụng mẫu hình bên ngoài như vậy để tạo sự thân thiện và dễ thương hơn cho cả người dùng là trẻ em lẫn người lớn.

    Robot này sẽ được trang bị camera, microphone, loa và các mô-tơ cử động. Thú nhồi bông này có khả năng giao tiếp bằng mắt với con người, kể cả chớp mắt, ngọ nguậy mũi hoặc lắc đuôi. Và tất nhiên con người có thể ra lệnh cho nó làm việc, chẳng hạn như bật chuyển kênh TV, thông báo tình hình thời tiết, hoặc phát một bài nhạc.

    Tất nhiên robot này còn được xem như quản gia trong gia đình, và hoạt động xoay quanh nền tảng Internet-of-Things của Google. Theo bản mô tả thì robot này có khả năng tự động hóa kết nối với các thiết bị sử dụng Internet trong nhà, bao gồm hệ thống chiếu sáng, máy điều hòa và cả các rèm cửa điện tử. Vì vậy theo Google thì với robot này, cuộc sống sinh hoạt trong gia đình sẽ được đơn giản hóa hơn nhờ tính kết nối của nó với các thiết bị giải trí và hệ thống điện tử trong nhà.

    Tuy nhiên khả năng của robot này có thể vượt xa giới hạn hỗ trợ, nó còn có thể trở thành người bạn đồng hành chia sẻ cùng con người. Để tỏ ra thích thú, robot sẽ mở to mắt, ngước mặt lên và nhìn vào chủ nhân hoặc vào vật thể mà nó thích. Còn để thể hiện sự tò mò, robot sẽ hơi nghiêng đầu, chau mày và gãi đầu. Khi chán nản, robot sẽ nhìn xuống, đồng thời nhịp chân hoặc nhắm mắt...

    Hiện tại đây chỉ mới là ý tưởng và việc đưa vào đời thực có lẽ vẫn còn xa. Đại diện của Google đã chia sẻ với BBC rằng họ vẫn chưa chắc chắn được liệu sản phẩm này có được sản xuất ra thị trường hay không.

    Tham khảo: Time.

    >> Miếng kính cường lực mới giúp iPhone có thêm phím Back

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ