Muốn chụp ảnh đẹp bằng điện thoại thì đừng có Zoom, đây là lý do!

    Tân Phan,  

    Dù chụp gì đi nữa thì đừng dùng tính năng zoom trong smartphone.

     Hãy tưởng tượng tình huống như thế này:

    Bạn đang ngồi xem bạn bè chơi đùa bên hồ bơi và muốn chụp hình nên bạn lấy chiếc điện thoại với camera thuộc hàng top của mình, chờ khoảnh khắc sáng giá nhất để chụp, nhưng có một vấn đề khá lớn: bạn của bạn trong hình nhìn rất bé và không thấy rõ mặt. Sẽ có 3 lựa chọn sau: di chuyển gần hơn để chụp, zoom máy ảnh hoặc cứ giữ nguyên vị trí mà chụp.

    Vậy lựa chọn nào tốt nhất?

    Đã có một câu nói rất nổi tiếng trong ngành nhiếp ảnh rằng: "nếu ảnh chưa đẹp cho lắm thì hãy tiến lại gần vật thể cần chụp". Thế nên lựa chọn tốt nhất ở trường hợp trên là di chuyển lại gần hơn để chụp bức ảnh như ý muốn. Việc sử dụng tính năng zoom trên máy ảnh smartphone là việc không được khuyến khích.

    Lí do vì sao? Đa số ống kính máy ảnh trong smartphone không di chuyển được, và đó lá lí do nó không thực sự zoom được như trên máy ảnh có ống kính rời. Cho nên các nhà phát triển hay sử dụng cụm từ "zoom kỹ thuật số" để bù đắp điều đó, tính năng này thực chất là việc crop ảnh thời gian thực.

    Khi người dùng "zoom kỹ thuật số" vào một vật thể nào đó, thực chất họ đã sử dụng một khoảng nhỏ trên cảm biến máy ảnh để chụp. Kết quả là những bức ảnh dùng zoom để chụp có chất lượng rất tệ. Hơn nữa, toàn bộ các phần khác của bức ảnh tổng thể sẽ không được lưu lại.

    Đây là bằng chứng:

    1. Bức ảnh không dùng tính năng zoom

    2. Bức ảnh dùng tính năng zoom và bức ảnh không dùng tính năng zoom nhưng camera đã được di chuyển lại gần cùng một góc với ảnh trên. Hãy chú ý chất lượng bức ảnh 2 và 3, bức ảnh 2 khá tệ khi mà nó bị bể hạt, tương phản thấp và khá nhòe.

    Thế nên, hãy hạn chế tính năng zoom trên smartphone nhiều nhất có thể. Tốt nhất là cứ chụp hình như bình thường, sau đó hãy chỉnh sửa và crop ảnh trong hậu kỳ để giữ chất lượng ảnh.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ