Người phụ nữ bí ẩn bán "ve chai" chiếc máy tính cổ của Apple trị giá 200,000 USD

    Dee Tee,  

    Chiếc máy Apple-1, một trong những chiếc máy tính đầu đời do Steve Wozniak, Steve Jobs và Rob Wayne (3 nhà sáng lập của Apple) chế tạo.

    Mới đây, CleanBayArea - một hãng tái chế điện tử ở California, Mỹ đã nhận được một trong những chiếc máy tính đáng khao khát nhất: chiếc máy tính Apple-1 chính hãng.

    Một người phụ nữ bí ẩn đã bỏ đi chiếc máy Apple-1, một trong những chiếc máy tính đầu đời do Steve Wozniak, Steve Jobs và Rob Wayne (3 nhà sáng lập của Apple) chế tạo.

    Hiện nay chỉ còn lại khoảng 50 chiếc máy tính này trên thế giới.

    Hiện nay chỉ còn lại khoảng 50 chiếc máy tính này trên thế giới.


    Theo Victor Gichun, Phó Chủ tịch CleanBayArea, người phụ nữ bí ẩn này đã tìm thấy chiếc máy trong khi dọn nhà sau khi chồng bà mất. Chỉ mới đến gần đây hãng mới biết có người đã bỏ đi 1 phần lịch sử vi tính ở trung tâm tái chế của mình.

    CleanBayArea đã bán chiếc máy với giá 200,000 USD cho một nhà sưu tập tư nhân và giờ hãng muốn tìm người phụ nữ bí mật kia để chia sẻ số tiền này với cô. Gichun nói rằng anh có thể nhận mặt người phụ nữ đó, nhưng tất cả những gì họ biết là cô lái một chiếc SUV.

    Năm ngoái, một chiếc Apple-1 được bán với giá hơn 900,000 USD trong một phiên đấu giá. Tới nay người ta ước tính chỉ có khoảng 50 máy còn lại trên thế giới, vì vậy nó cực kì hiếm có.

    Tham khảo Gizmodo

    >>CEO Tim Cook ủng hộ 50.000 cổ phiếu Apple để làm từ thiện

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ