Nintendo giới thiệu thiết bị theo dõi sức khỏe không cần đeo

    Tùng Phạm,  

    Sản phẩm này là thành quả hợp tác giữa Nintendo và Resmed.

    Không như các thiết bị theo dõi sức khỏe khác yêu cầu người dùng phải đeo trên tay, thiết bị của Nintendo sẽ sử dụng sóng vô tuyến để theo dõi giấc ngủ của người dùng.

    Nintendo được biết đến là một công ty chuyên phát triển các thiết bị chơi game, tuy nhiên họ đang có tham vọng mở rộng lĩnh vực hoạt động trong thời gian tới, và thiết bị theo dõi sức khỏe là một trong các lĩnh vực mới đó. Trong cuộc trả lời với các nhà đầu tư nhân dịp công bố kết quả tài chính quý II mới đây, CEO và Chủ tịch của Nintendo là Satoru Iwata công bố rằng công ty đang phát triển một thiết bị theo dõi giấc ngủ sử dụng sóng radio để theo dõi sức khỏe của người dùng vào ban đêm.

    Iwata cho biết thiết bị này không yêu cầu người dùng phải đeo bên mình, không phải mất công cài đặt. Tất cả những gì bạn cần làm là đặt nó trên chiếc bàn trong phòng ngủ mà thôi.

    Sản phẩm này là thành quả hợp tác giữa Nintendo và Resmed, một hãng chuyên phát triển các công nghệ để điều trị các chứng rối loạn như hiện tượng ngưng thở khi ngủ (sleep apnea). Resmed cũng đang bán một thiết bị theo dõi giấc ngủ mà về chức năng cũng rất giống với sản phẩm mà Nintendo mô tả. Các dữ liệu mà thiết bị thu thập được sẽ được tải lên máy chủ QOL của Nintendo và giúp người dùng theo dõi chất lượng giấc ngủ, khắc phục tình trạng mệt mỏi của cơ thể. Nintendo còn nói rằng các máy chơi game và thiết bị thông minh của hãng cũng có thể giao tiếp với nền tảng mây QOL - nền tảng sẽ được Nintendo giới thiệu vào 2016.

    Nền tảng mây QOL của Nintendo.

    Nền tảng mây QOL của Nintendo.

    Trước đây, Nintendo cũng đã từng phát triển các sản phẩm liên quan tới lĩnh vực theo dõi sức khỏe. Có thể kể ra một số sản phẩm của hãng như cảm biến Wii Vitality, một phụ kiện đo độ bão hòa của oxy trong máu (Pulse Oximeter) cùng các tín hiệu khác từ đầu ngón tay của người chơi game, từ đó cung cấp thông tin về "thế giới bên trong" cơ thể; hay Wii Fit - một sản phẩm dành cho người tập thể dục, yoga. Tuy nhiên, lĩnh vực mà Nintendo tham vọng bước chân vào hứa hẹn sẽ rất khốc liệt, khi mà giờ đây hàng loạt ông lớn như Microsoft, Google...cũng đã tham chiến.

    Theo IctNews

    NỔI BẬT TRANG CHỦ