Siêu máy tính của Nvidia dành cho xe tự động lái, mạnh bằng 150 chiếc Macbook Pro

    Nova,  

    Thị trường xe tự động lái lại trở nên sôi động với nhờ sản phẩm mới đên từ Nvidia.

    Có vẻ như "ông trùm đồ họa" Nvidia cũng đã quyết định nhảy vào thị trường xe tự động lái đầy tiềm năng khi họ đã giới thiệu một mẫu siêu máy tính dành cho loại phương tiện này ngay trong khuôn khổ CES 2016.

    Với cái tên Nvidia Drive PX2, siêu máy tính này này được chủ tịch kiêm CEO của Nvidia, ông Jen-Hsun Huang, giới thiệu ngay trong màn mở đầu của buổi họp báo của hãng tại CES năm nay. Siêu máy tính này sử dụng hệ thống kiến trúc GPU mới nhất của Nvidia là Pascal, cùng với đó là 12 bộ vi xử lý trung tâm với hiệu suất lên tới 8 teraflop - một teraflop tương đương với hiệu suất một nghìn tỷ phép tính/giây. Ngoài ra, Drive PX2 cũng được trang bị một bộ tản nhiệt nước riêng.

    Bên cạnh đó, ông Huang cũng cho biết Drive PX2 chính là "kẻ thừa kế' những gì máy tính dành cho xe tự lái Nvidia Drive CX đã trình diễn tại CES 2015 và nó sẽ chuẩn hóa hành vi lái xe của con người đối với máy tính, tức là chiếc xe sẽ xử lý những tình huống giao thông một cách rất thật. CEO của Nvidia đã so sánh vui về sức mạnh khủng khiếp của Drive PX2 như sau: "Hãy tưởng tượng bạn có chiếc máy tính mạnh tương đượng 150 chiếc MacBook và nó chỉ nhỏ gọn trong hộp đựng bữa trưa của mình". Drive PX 2 đủ sức xử lý tín hiệu của 12 chiếc camera, cộng với những hệ thống như lidar, radar và cảm biến siêu âm.

    Ngoài ra, Nvidia cũng giới thiệu một nền tảng riêng cho những chiếc xe tự động lái mang tên Nvidia Drivenet. Hệ thống Drivenet giúp phương tiện tự động lái có thể nhận thức được thế giới xung quanh qua 9 lớp thuật toán ghi nhớ khác nhau. Hiện tại, những chiếc xe tự động lại có thể mất vài tháng để ghi nhớ một đối tượng cụ thể có mặt trên đường và môi trường xung quanh mỗi khi nó tham gia giao thông.

    Để sớm đưa mọi thứ đến với người dùng một cách sớm nhất có thể, Nvidia đã hợp tác với Audi để gắn Drive PX2 và Drivenet lên một số mẫu xe tự động lái của hãng xe Đức. Kết quả là những siêu máy tính đọc biển báo "còn tốt hơn cả người bình thường". CEO Jen-Hsun Huang khẳng địng đây là những bước đi tiếp theo trong lộ trình phát triển AI của Nvidia.

    Tham khảo TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ